Tai nạn thảm khốc, hơn 40 người thương vong ở Hòa Bình: Xác định danh tính 2 tài xế

Thời sựThứ Hai, 17/06/2019 10:55:00 +07:00

Cơ quan chức năng xác định danh tính 2 tài xế trong vụ tạn nạn thảm khốc khiến hơn 40 người thương vong ở Hòa Bình.

Liên quan đến vụ tai nạn khiến hơn 40 người thương vong ở Hòa Bình, sáng 17/6, Công an huyện Mai Châu cho biết, danhh tính tài xế xe khách thiệt mạng được xác định là Cao Xuân Hồng (sinh năm 1974, trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ), tài xế xe tải biển số Lào là Nguyễn Thư Quỳnh (sinh năm 1991, trú tại Cao Dương, Thanh Oai, Hà Nội).
Hai nạn nhân chết khi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Mai Châu gồm Trần Văn Khiên (sinh năm 1986, trú tại Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) và một nạn nhân nữ chưa xác định được danh tính (đều là hành khách trên xe ô tô khách).

tai-nan-xe-khach 3

Xe khách vỡ nát phần đầu sau tai nạn. (Ảnh: Thế Vinh)

Trước đó, vào lúc 00h20 ngày 17/6, xe tải loại 5 tấn chở sắt vụn mang biển số Lào chạy trên tuyến quốc lộ 6 theo hướng Sơn La - Hà Nội. Đến Km134+300, đoạn qua xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, xe tải va chạm với xe khách giường nằm mang biển số 27B-00371 chạy hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 3 người chết, 37 người trên xe khách bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Mai Châu (trong đó, có 5 người bị thương nặng được chuyển lên bệnh viện tuyến trên).

Tại hiện trường, xe khách nát bét đầu và sườn phải, nhiều phế liệu từ chiếc xe tải dính chặt vào cabin xe khách. Chiếc xe tải lật nghiêng bên lề trái quốc lộ. Cả 2 phương tiện hư hỏng nặng.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng tập trung làm rõ.

Video: Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Hoà Bình 

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn