Tai nạn thảm khốc, 8 người thương vong ở Hà Nội qua lời kể nạn nhân

Thời sựThứ Năm, 16/11/2017 11:58:00 +07:00

"Tôi đang thiu thiu ngủ thì bỗng có tiếng nổ lớn, liền mở mắt thì thấy máu me đầy mặt, tôi hoảng loạn, la hét liên tục và tìm cách thoát ra ngoài", nạn nhân sống sót kể lại giây phút kinh hoàng vụ tại nạn giao thông tải ở Sóc Sơn, Hà Nội.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 18 đoạn qua cầu Đồng Dành thuộc xã Đông Xuân (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) giữa xe tải và xe khách khiến 1 người chết và 7 người bị thương, các nạn nhân bị thương đều đã được đưa về điều trị, phục hồi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Sơn.

nan nhan ke lai giay phut kinh hoang sau tai nan xe khach o soc son hinh 1

Tại nạn nghiêm trọng tại Sóc Sơn Hà Nội

Tại Khoa Ngoại – Bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Sơn, nơi 7 nạn nhân trong vụ tai nạn được đưa vào cấp cứu và điều trị, anh Đinh Văn Toàn, bản Cứu (xã Huy Thượng, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) là nạn nhân chứng kiến trực tiếp vụ tai nạn cho biết: "Tôi bắt xe khách 29 chỗ trên từ huyện Phù Yên (tỉnh Sơn La) xuống TP Bắc Ninh để làm việc, chiếc xe bắt đầu đi từ 6h ngày 15/11 trên thị trấn Phù Yên (Sơn La) xuống đến cầu Đồng Dành thuộc xã Đông Xuân (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) thì xảy ra sự việc".

nan nhan ke lai giay phut kinh hoang sau tai nan xe khach o soc son hinh 2

Hiện trường vụ tai nạn 8 người thương vong

Nghĩ lại thời điểm khi xảy ra tai nạn, anh Đinh Văn Toàn vẫn chưa hết bàng hoàng.

“Thời điểm diễn ra tai nạn, tôi đang thiu thiu ngủ bỗng nhiên nghe một tiếng nổ lớn, sau đó là hàng loạt tiếng rầm. Tỉnh dậy máu me đã dính đầy mặt tôi, mọi người trong xe đều bị thương, người thì bị kẹt, người thì bất tỉnh, đầu óc tôi choáng váng, tôi hoảng loạn và sợ hãi.

Trong lúc đó tôi chỉ nghĩ đến vợ con, tôi nghĩ sẽ chết và cố gắng phá cửa để lao ra ngoài, nhưng bị choáng nên không làm gì được. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến tôi và mọi người không trở tay kịp, nghĩ lại tôi rất sợ hãi”.

nan nhan ke lai giay phut kinh hoang sau tai nan xe khach o soc son hinh 3

Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Sơn chữa trị. 

Tại Khoa Ngoại và Khoa Liên chuyên khoa (mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng) có tổng cộng 5 nạn nhân trong đó có 4 bệnh nhân bị thương nặng nhất đang điều trị với đa chấn thương như gãy, vỡ xương sườn, xương đùi, xương chậu…

Đến 19h ngày 15/11, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Sơn cho biết: Sau khi tiếp nhận 7 ca cấp cứu trong vụ tai nạn, trong đó 1 người là lái xe tử vong, 1 người bị chấn thương sọ não và gãy chân phải đưa đi viện Xanh Pôn cấp cứu, 5 người còn lại thì 4 người bị thương nặng như vỡ xương chậu, đa chấn thương, còn 1 người bị thương nhẹ thì đã xin về ngay sau khi cấp cứu. Bệnh nhân được chuyển đi cấp cứu ở tuyến trên là Lò Thị Long bị chấn thương sọ não, gãy chân phải chuyển đi lên bệnh viện Xanh Pôn.

Cũng liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng này, anh Vì Văn Huân (SN 1984), một nạn nhân khác cũng có những chia sẻ sau một phen hú vía trước lưỡi hái của tử thần.

Anh Huân cho biết, anh xuất phát cũng từ huyện Phù Yên (Sơn La) xuống KCN Yên Phong (Bắc Ninh) đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn.

“Chiếc xe đang đi bình thường, tôi nằm ở ghế đột nhiên thấy tiếng nổ to, tôi bật dậy thấy mọi người la hét hoảng loạn, tôi hoảng sợ và lúc đó chỉ nghĩ đến việc lao ra bên ngoài càng nhanh càng tốt.

Tôi lao ra được khỏi xe và rồi ngất lịm. Giờ mới biết mình bị vỡ xương chậu và đã được người dân ven đường gọi xe taxi đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Sóc Sơn”, anh Huân sợ hãi kể lại.

Ngay trong chiều 15/11, đại diện nhà xe và lực lượng công an huyện Sóc Sơn đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Sơn để thăm hỏi, động viên các bệnh nhân và người thân có người gặp nạn.

Như đã đưa tin, trước đó, vào khoảng 12h15 ngày 15/11, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 99C. 107.8X di chuyển trên quốc lộ 18 theo hướng Nội Bài đi Bắc Ninh đến đoạn cầu Đồng Dành thuộc xã Đông Xuân (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) bất ngờ bị nổ lốp sau, mất lái lấn sang làn trong cùng và đâm vào dải phân cách. Đúng lúc này, chiếc xe khách 29 chỗ mang biển kiểm soát 26B. 0045X chạy tuyến Sơn La đi Bắc Ninh, chạy với tốc độ cao không kịp phanh đã đâm thẳng vào đuôi xe tải.

Cú đâm mạnh khiến lái xe khách tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương phải đi cấp cứu. Tại hiện trường, phần đầu xe khách biến dạng nghiêm trọng, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Danh sách nạn nhân cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Sóc Sơn: 

1. Vi Văn Huân (SN 1984, quê huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La). 

2. Đinh Văn Toàn (SN 1975, quê huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La). 

3. Nguyễn Thị Lánh (SN 1966, quê Bắc Giang). 

4. Nguyễn Tô Hoài (SN 1990, quê Phú Thọ). 

5. Đinh Tuấn Anh (SN 1997, quê huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La). 

6. Lò Thị Long (chấn thương sọ não, gãy chân chuyển lên bệnh viện Xanh Pôn). 

7. Trần Văn Luân.

Video: Toàn cảnh vụ tai nạn thảm khốc khiến 11 người chết ở Gia Lai

(Nguồn: VOV)
Bình luận
vtcnews.vn