Tai nạn thảm khốc 5 người chết: Nếu có bãi nại, vụ án vẫn phải khởi tố

Thời sựThứ Bảy, 06/06/2015 12:11:00 +07:00

Luật sư cho rằng, giả sử gia đình nạn nhân có làm đơn bãi nại thì đó chỉ được xem là tình tiết giảm nhẹ, không ảnh hưởng nhiều đến bản chất vụ án.

(VTC News) –  Luật sư cho rằng, giả sử gia đình nạn nhân có làm đơn bãi nại thì đó chỉ được xem là tình tiết giảm nhẹ, không ảnh hưởng nhiều đến bản chất vụ án.

Liên quan đến thông tin gia đình nạn nhân muốn làm đơn bãi nại cho tài xế Võ Văn Răng (SN 1967, ngụ quận Thủ Đức)  – người gây ra vụ tai nạn giao thông khiến 5 người chết tại quận Thủ Đức, ngày 5/6 luật sư Nguyễn Kiều Hưng (Hãng Luật Giải phóng) cho biết, nếu gia đình nạn nhân có đơn xin bãi nại đối với tài xế Răng thì đó chỉ được xem là tình tiết giảm nhẹ chứ không làm thay đổi nhiều đến bản chất vụ việc.

Luật sư Hưng cho biết thêm, hậu quả tài xế Răng gây ra đặc biệt nghiêm trọng nên việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can là điều đương nhiên theo Luật định cho dù có đơn bãi nại.

 Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người chết

"Riêng trước đây, tài xế Võ Văn Răng đã từng gây ra vụ tai nạn chết người, nếu đã xóa án tích thì không đưa yếu tố này vào hồ sơ, còn ngược lại chưa xóa án tích thì phải xem đây là tình tiết tăng nặng, khi tiếp tục gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng" - luật sư Hưng phân tích.

Theo tìm hiểu phóng viên, về mặt bãi nại, hiện nay mới là ý định, chưa thể hiện bằng văn bản cụ thể. Người đầu tiên lên tiếng bãi nại là bà Huỳnh Thị Cẩn (vợ ông Lý Văn Sanh) vì bà muốn tài xế Răng ăn năn, phục thiện, có điều kiện khắc phục hậu quả.

Ngược lại, phía sui gia bà Cẩn không đồng ý bãi nại vì muốn làm rõ vấn đề, xử lý nghiêm tài xế để răn đe, giáo dục, ngăn ngừa những tài xế gây tai nạn giao thông thương tâm.

“Hành vi điều khiển phương tiện giao thông vi phạm Luật giao thông gây chết người tội nặng nhất bị phạt ở mức 15 năm tù. Mức phạt này chưa đủ sức răn đe, ngăn ngừa những tài xế xem thường pháp luật, tính mạng con người, đặc biệt những tài xế sử dụng chất kích thích, bia rượu, ma túy…” – luật sư Hưng nhận định.

Trước đó, khoảng 3h20 ngày 31/5, xe đầu kéo container do tài xế Răng điều khiển đổ dốc cầu vượt Linh Xuân mất lái bất ngờ tông nát ô tô 4 chỗ đang dừng đèn đỏ do Đinh Thị Hồng Yến (SN 1970, ngụ phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến cả 5 người trong xe ô tô 4 chỗ tử nạn, gồm ông Lý Văn Sanh (SN 1949), chị Lý Thanh (SN 1984, con gái ông Sanh), ông Phạm Thanh Hùng (SN 1972, chồng chị Thanh, cả 3 đều mang quốc tịch Mỹ), chị Đinh Thị Hồng Yến, chị Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1988, quê Kiên Giang).

Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn