Tai nạn thảm khốc, 2 người chết ở Quảng Ninh: Tài xế xe khách âm tính với ma túy và rượu bia

Thời sựThứ Bảy, 27/07/2019 08:00:00 +07:00

Kết quả xét nghiệm nồng độ cồn và các chất ma túy trong máu đối với lái xe khách gây tai nạn thảm khốc khiến 2 người chết ở Quảng Ninh đều âm tính.

Chiều 27/7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau vụ xe khách tông hàng loạt ô tô, xe máy trên Quốc lộ 18A (thuộc tổ 45, Yết Kiêu, TP Hạ Long) khiến 2 người chết, Công an TP Hạ Long kiểm tra xét nghiệm nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế xe khách Nguyễn Xuân Hưng.

Theo kết quả xét nghiệm của cơ quan giám định thì không phát hiện nồng độ cồn và các chất ma túy trong máu đối với tài xế này.

tai nan lien hoan o quang ninh

 Nhiều người bị thương sau cú tông của xe khách.

Trước đó, lúc 8h30 ngày 27/7, tại địa điểm trên, xe ô tô khách BKS: 14B – 019.29 đi từ hướng Bãi Cháy về phía Hòn Gai (Quảng Ninh) tự lao qua dải phân cách đâm vào xe ô tô BKS 14C – 262.25 đi hướng ngược lại. Sau đó, xe khách 14B – 019.29 tiếp tục đâm vào các phương tiện đang chạy và đỗ dừng trên đường.

Vụ tai nạn làm 5 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, 2 người không qua khỏi.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, bảo vệ hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông.

Đồng thời, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh giao Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các phòng nghiệp vụ liên quan và Viện kiểm sát nhân dân khám nghiệm hiện trường và điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

2 nạn nhân thiệt mạng là ông Lê Văn Tất (SN 1965, trú tại phường Yết Kiêu, TP Hạ Long) và một bệnh nhân nữ khoảng 40 tuổi (chưa rõ danh tính).

3 nạn nhân bị thương gồm:

- Phạm Thị Thùy Nhiên (SN 1983, trú tại tổ 10, khu 3, phường Hà Khánh, TP Hạ Long) bị chấn thương sọ não

- Nguyễn Trọng Nguyên (SN 1980, trú tại tỉnh Thái Bình) bị đa chấn thương

- Phạm Văn Linh (SN 1950, trú tại phường Yết Kiêu, TP Hạ Long) bị vết thương vành tai trái, chấn thương phần mềm nhiều nơi, đang theo dõi chấn thương sọ não.

Minh Khang - Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn