Tai nạn thảm khốc, 13 người chết ở Quảng Nam: Trao gần 2,5 tỷ đồng cho 4 nạn nhân còn sống

Thời sựThứ Sáu, 24/08/2018 12:10:00 +07:00

Trong thời gian điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, 4 nạn nhân còn sống sau vụ tai nạn thảm khốc khiến 13 người chết ở Quảng Nam đã nhận được gần 2,5 tỷ đồng từ sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Ngày 24/8, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đã tổ chức buổi gặp mặt giữa lãnh đạo bệnh viện và thân nhân 4 bệnh nhân còn sống sau vụ tai nạn thảm khốc xảy ra ở Quảng Nam vào cuối tháng 7 vừa qua.

20180824_091741

Bác sỹ Trần Thị Khánh Ngọc (Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng) trực tiếp trao số tiền mà các nhà hảo tâm nhờ chuyển cho bà Nguyễn Thị Kim Oanh. 

Thay mặt lãnh đạo bệnh viện, bác sỹ Trần Thị Khánh Ngọc (Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng) đã trực tiếp trao tận tay số tiền gần 2,5 tỷ đồng cho người thân của 4 bệnh nhân: Nguyễn Trúc Hân (6 tuổi), Đặng Xuân Tiến (4 tuổi), Nguyễn Khắc Cát (70 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Oanh (49 tuổi). Đây là toàn bộ số tiền mà các nhà hảo tâm gần xa nhờ bệnh viện kết chuyển cho 4 nạn nhân.

Cụ thể, ông Cát được hỗ trợ 650 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Kim Oanh được hỗ trợ 931 triệu đồng, cháu Hân nhận được 605 triệu đồng và cháu Tiến nhận được 303 triệu đồng.

Vào ngày 13/8 vừa qua, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cũng đã trao số tiền hơn 3,8 tỷ đồng cho cháu Tiến và Hân. Đây cũng là số tiền mà các nhà hảo tâm tin tưởng nhờ bệnh viện kết chuyển cho Tiến và Hân trong khoảng thời gian 2 bé nhập viện điều trị.

"Hai cháu Hân và Tiến điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng 2 ngày, sau đó được chuyển sang Bệnh viện Phụ sản – Nhi. Hiện hai cháu bé đã được xuất viện về nhà tịnh dưỡng. Còn bệnh nhân Cát và Oanh đang tiếp tục được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Cả hai đã tỉnh táo và đang tích cực tập phục hồi chức năng”, bác sỹ Ngọc cho hay.

Trước đó, như VTC News đã đưa tin, rạng sáng 30/7, trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), xe ô tô mang biển số 75B-000.52 chở gia đình chú rể từ xã Hải Sơn (huyện Hải Lăng, Quảng Trị) vào Bình Định rước dâu xảy ra va chạm với xe container đi chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 13 người chết, 4 người trọng thương. Và 4 người may mắn còn sống chính là Hân, Tiến, cụ Cát, bà Oanh.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn