Tai nạn nghiêm trọng ở Quảng Nam: Thai phụ bàng hoàng kể lại phút lao xuống vực sâu

Thời sựThứ Tư, 24/06/2015 08:41:00 +07:00

Chị Trịnh Thị Hồng (có thai 8 tháng) vẫn chưa hết sợ hãi kể lại phút lao xuống vực sâu 100m.

Chị Trịnh Thị Hồng (có thai 8 tháng) vẫn chưa hết sợ hãi kể lại phút lao xuống vực sâu 100m.

Bắt xe khách từ Kon Tum đi Nam Định, chị Hồng và hàng chục người khác đã gặp nạn khi xe khách lao xuống vực sâu. Một người tử vong, 38 người bị thương.


Xe khách lao xuống vực sâu hơn 100 m

Chị Trịnh Thị Hồng (có thai 8 tháng) vẫn chưa hết sợ hãi sau vụ tai nạn ở đèo Lò Xo nằm giữa tỉnh Quảng Nam và Kon Tum. Chị bảo, vẫn chưa thể hình dung sao mình có thể sống sót.

Theo lời kể, khoảng 11h ngày 23/6, từ Kon Tum chị bắt xe khách Hoàng Sơn đi Nam Định. Khi lên đỉnh đèo Lò Xo, chị thấy xe khách bất ngờ chao đảo và lao rất nhanh. Khoảng một phút sau, xe lao xuống vực khiến nhiều người bất tỉnh.

Xe khách bị tai nạn vẫn nằm dưới vực chờ được cứu hộ. Ảnh: Nguyễn Hoàng. 

"Tôi đang mơ màng ngủ vì vừa ngấm thuốc chống say tàu xe thì nghe tiếng tài xế la hét. Nhìn ra ngoài tôi thấy xe quệt vào taluy ven đường tóe lửa. Tài xế cố đánh lái mạnh vào taluy để giảm tốc độ nhưng xe vẫn lao nhanh xuống vực", ông Nguyễn Văn Ban (quê Kon Tum) - một trong hơn 40 hành khách may mắn thoát nạn kể.

Theo lời ông Ban, khi xảy ra tai nạn, trời không mưa và xe cũng không va chạm với phương tiện khác.

Đèo Lò Xo dài 27 km, giáp ranh giữa huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) và huyện Đăk Glei (Kon Tum). Từ năm 2011 đến hết tháng 4/2014, tại đây xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 45 người.

Còn tài xế Lê Quang Huấn (39 tuổi, ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk), hoảng hốt kể, khi xe lên đến đỉnh đèo, anh phát hiện một ôtô khác đi ngược chiều nên đánh lái sang trái để tránh.  Tuy nhiên, lúc này, hệ thống phanh xe hỏng nên anh không làm chủ được tay lái và xe lao xuống vực.

Dù đã cố gắng hạn chế tốc độ nhưng do khu vực xảy ra tai nạn có độ dốc lớn nên việc dừng xe bất thành. Khi tỉnh dậy, anh thấy xe lật ngửa dưới vực sâu, bên cạnh có nhiều người la khóc vì bị thương.

"Nếu tôi không đánh lái sang trái thì hai xe sẽ đấu đầu. Đây là tuyến tôi đi hàng ngày, đoạn đèo này bề rộng mặt đường chỉ 5,5 m và nhiều khúc cua gấp rất nguy hiểm, lái xe không quen đường rất dễ lấn trái", tài xế nói.

Tại hiện trường, chiếc xe giường nằm chổng bốn bánh lên trời. Nhiều hành lý, hoa quả và vật dụng của hành khách vương vãi. Trong xe, một người mắc kẹt trên giường tầng hai, tử vong tại chỗ, nhiều người khác bị thương. Người dân địa phương đến hỗ trợ lực lượng chức năng cứu hộ.

Nhận được tin báo, lực lượng công an, quân sự cũng như các y bác sĩ của huyện Phước Sơn và huyện Đăk Glie (tỉnh Kon Tum) đã có mặt, khẩn trương cứu hộ, sơ cứu người bị nạn.

Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam cho biết, vụ tai nạn khiến anh Võ Đức Nam (49 tuổi, ngụ tỉnh Đăk Nông) tử vong, 38 người bị thương (trong đó có 6 ca bị thương nặng).

Tối 23/6, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn cho biết, hơn 10 bệnh nhân cấp cứu tại đây đã dần bình phục. Chị Trịnh Thị Hồng (quê Thanh Hóa, mang thai 8 tháng) được chụp X-Quang nhiều lần. Thai nhi hiện vẫn bình thường, chị Hồng có thể ngồi ăn uống và nói chuyện nhưng vẫn còn hoảng sợ sau tai nạn.

Nhân viên y tế đưa hành khách bị thương đi cấp cứu. Ảnh: Trọng Ý. 


Huy động xe cẩu ở Đà Nẵng vào cứu hộ xe khách bị nạn


Đến 17h cùng ngày, hơn 100 công an và bộ đội huyện Phước Sơn và huyện Đắk Glei (tỉnh Kom Tum) vẫn tiếp tục cứu hộ, đưa người bị thương đi cấp cứu. Công tác cứu hộ các nạn nhân mắc kẹt trong xe gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, vực sâu…

Ông Trịnh Xuân Lộc, Phó chủ tịch UBND huyện Đắk Glei cho biết, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ và người dân vẫn vẫn đang tích cực cứu chữa các nạn nhân. Tuy nhiên, trời mưa và địa hình dốc gây cản trở khá nhiều cho công tác cứu hộ.

Sở Y tế tỉnh Kon Tum cũng điều cán bộ y tế cùng 2 xe cứu thương lên hỗ trợ. Sở Y tế Quảng Nam cử thêm 4 đoàn với hơn 10 y, bác sĩ. Lực lượng biên phòng tỉnh cũng đưa hơn 40 cán bộ, chiến sĩ đến tham gia cứu nạn.

Lực lượng chức năng huy động hai máy nổ công suất lớn cắt ôtô nhằm đưa thi thể người đàn ông xấu số ra ngoài nhưng chưa có kết quả.

Vì thiếu trang thiết bị cứu hộ nên tỉnh Quảng Nam huy động xe cứu hộ từ Đà Nẵng vào giúp đỡ. Nhưng do đường xa, 16h30 xe vẫn chưa đến nơi nên việc cứu hộ phải tạm dừng.

Theo thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam, 38 hành khách bị thương đã được chuyển hết về các bệnh viện của huyện Phước Sơn và Đắk Glei. Trong đó, 6 người bị thương rất nặng, 32 hành khách khác bị thương nhẹ.

Sở GTVT Đắk Nông cho biết, xe khách gặp nạn xuất phát từ Đắk Nông lúc 1h ngày 23/6. Đến 7h46 cùng ngày, kiểm soát qua mạng cho thấy xe khách này đang chạy qua xã Hòa Phú, huyện Chư Pắh (tỉnh Gia Lai) với tốc độ 63km/h.

Tuy nhiên, từ đó đến 11h30 - khi xảy ra tai nạn, hệ thống mạng không nhận được tín hiệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe khách trên.

Cũng theo Sở GTVT Đắk Nông, xe khách gặp nạn được sản xuất năm 2006, nhập từ Hàn Quốc với thiết kế ghế ngồi. Hơn một năm trước, nhà xe đã đổi thiết kế thành xe giường nằm 2 tầng để vận chuyển khách.

Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn