Tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra

Sức khỏeThứ Ba, 25/02/2014 08:40:00 +07:00

(VTC News) - Nếu cha mẹ không lưu tâm đúng mức cũng như không có biện pháp phòng tránh thì nguy cơ gặp tai nạn của trẻ là rất lớn.


Điện giật: Trong khi chơi đùa chúng rất hay sờ vào các thiết bị sử dụng điện. Chưa kể có bé còn có sở thích dùng các vật dụng sắc, nhọn chọc ngoáy vào ổ điện để "khám phá" thì khả năng bị điện giật là rất cao
Bỏng:Theo kết quả một khảo sát gần đây về tai nạn thương tích ở Việt Nam, thì bỏng là một trong những nguyên nhân tai nạn thương tích hàng đầu ở bé, đặc biệt dưới 5 tuổi.

Hóc dị vật: Tai nạn hóc sặc có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng thường ở trẻ nhỏ, từ 6 tháng đến 3 tuổi. Ở độ tuổi này trẻ thường dễ bị hóc sặc vì tò mò, thích cho ngậm vào miệng những vật cầm chơi.
Ngạt nước: Có rất nhiều vụ ngạt nước thương tâm xuất phát từ sự bất cẩn của người lớn. Trẻ nhỏ khi gặp tai nạn như trên thường không đủ sức để phản ứng nên dù thời gian rất ngắn cũng đủ để làm não bị tổn thương
Ngộ độc hóa chất:  Trẻ em dưới 6 tuổi dễ bị tai nạn ngộ độc nhất. Trẻ ở độ tuổi này có bản năng tò mò và khám phá thế giới xung quanh bằng cách đưa tất cả mọi thứ màu sắc sặc sỡ có sẵn ở khắp nơi trong gia đình.
Tai nạn té ngã: Ngã là một tai nạn thường gặp nhất ở trẻ em, có trường hợp trẻ chỉ bị xây sát nhẹ ngoài da và không gây hậu quả gì nghiêm trọng, nhưng có trường hợp, trẻ bị chấn thương rất nặng nề dẫn đến tử vong.

Tai nạn từ đồ chơi - đồ vật: Với những đồ chơi bằng mủ (nhựa) do Trung Quốc sản xuất thì chất lượng rất kém, dễ vỡ tạo những góc cạnh nhọn sắc gây đứt tay, hay chọc vào mắt gây chấn thương.
Bị ngạt thở: Có thể do dây ruy-băng, đồ đạc trong nhà có dạng dây siết cổ. Bên cạnh đó nhiều bà mẹ cố ép con ăn nên tống đầy bột vào miệng con, trào cả vào đường thở, làm trẻ bị ngạt nhanh chóng.
Chấn thương mắt: Ngón tay, đũa ăn, dĩa hay thậm chí cả cành cây nhỏ trong nhà cũng có thể là nguyên nhân gây chấn thương ở trẻ nhỏ khi các con vô tình chọc vào mắt.
Côn trùng đốt, chó mèo cắn: Đa số trẻ đều thích chó mèo, thường vuốt ve, âu yếm chúng; nhưng cũng có lúc lại trêu chọc khiến chó mèo hoảng sợ sẽ cào, cắn trẻ. Vì vậy cần tiêm thuốc phòng dại đầy đủ cho chó mèo.
Tai nạn giao thông: Số liệu báo cáo từ 54 tỉnh thành của Bộ Y tế cho thấy, gần 50% số trẻ em bị chấn thương não do không được đội mũ bảo hiểm.
Bình luận
vtcnews.vn