Tai nạn liên hoàn, xe khách bẹp rúm đầu trên QL 51

Thời sựChủ Nhật, 30/06/2013 07:58:00 +07:00

(VTC News) - Sau va chạm với hông xe ben, chiếc xe khách bị mất lái tông vào đuôi xe tải chở đá khiến đầu bẹp dúm, tài xế bị kẹt cứng trong cabin.

(VTC News) - Sau va chạm với hông xe ben, chiếc xe khách bị mất lái tông vào đuôi xe tải chở đá khiến đầu bẹp dúm, tài xế bị kẹt cứng trong cabin thoát chết may mắn.

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra lúc 11 giờ, ngày 30/6, trên quốc lộ 51 đoạn qua ấp Thiên Bình, xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

 

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc khách BKS 72B - 004.63 do tài xế Nguyễn Văn Sang (SN 1985, trú tại Trà Vinh) điều khiển lưu thông theo hướng từ Nhơn Trạch đi Biên Hoà.


xe bẹp rúm
 Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn khiến xe khách bẹp rúm đầu, tài xế mắc kẹt trong ca bin

Khi đến địa điểm trên thì bị chiếc xe ben BKS 60C - 056.67 do tài xế Nguyễn Hữu Phúc (SN 1982, trú tại Đồng Nai) điều khiển lưu thông song song cùng chiều bất ngờ ép đường rồi đột ngột cho xe rẽ trái để quay đầu.

 

Lúc này, để tránh gây tai nạn cho xe ben, tài xế Sang vội đánh lái né tránh, tuy nhiên sau cú đánh lái chiếc xe khách bị quẹt vào hông xe ben và mất lái. Không thể kiểm soát được tốc độ, tài xế Sang đã cho xe lao về phía trước ủi mạnh vào đuôi xe tải chở đá BKS 60M - 6683 do tài xế Hoàng Văn Hùng (SN 1989, trú tại Lâm Đồng) điều khiển.

 

Cú ủi cực mạnh khiến phần đầu chiếc xe khách bị biến dạng, bẹp dúm. Lúc này, tài xế Sang bị mặc kẹt trong cabin xe.

 

“Tôi đang mơ màng ngủ thì giật mình tỉnh giấc bởi những tiếng động chát chúa vang lên. Khi tỉnh dậy đã thấy mình bị hất văng về phía trước, lúc đó rất nhiều người khác cũng chung tình trạng như tôi. Khi chúng tôi  trấn tĩnh lại thì nghe thấy tiếng kêu cứu của tài xế xe khách đang mắc trước ca bin nên đã hốt hoảng thoát xuống đường tri hộ người đi đường cứu giúp”, một hành khách kể lại.

 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người đi đường đã dùng xà beng nạy cửa đưa tài xế ra ngoài trong tình trạng hoảng loạn, chân bị thương nặng.

 

Tại hiện trường, các phương tiện đều bị hư hỏng. Trong đó, chiếc xe khách bị hư hỏng rất nặng, phần đầu xe móp méo, bể nát dàn đèn, kính chắn gió, nhớt chảy tràn làn trên đường.

 

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT TP. Biên Hòa có mặt sau đó, tiến hành giải quyết hiện trường và điều tiết giao thông.

 

Sau hơn 2 giờ, sự cố trên mới được giải quyết xong. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Hồ Phương

Bình luận
vtcnews.vn