Tai nạn liên hoàn trên cầu vượt Thái Hà: Tài xế taxi vẫn đang hôn mê

Thời sựThứ Tư, 25/11/2015 04:45:00 +07:00

Tài xế điều khiển xe taxi gây tai nạn liên hoàn trên cầu vượt Thái Hà vẫn đang được điều trị tại viện trong tình trạng hôn mê.

(VTC News) - Tài xế điều khiển xe taxi gây tai nạn liên hoàn trên cầu vượt Thái Hà vẫn đang được điều trị tại viện trong tình trạng hôn mê.

Theo thông tin mới nhất, tài xế taxi trong vụ tai nạn liên hoàn trên cầu vượt Thái Hà vẫn đang hôn mê và được chuyển sang Viện y học cổ truyền Trung ương tiếp tục điều trị.

Thông tin với PV, phía Bệnh viện Đại học Y cho biết, tài xế taxi Đặng Văn Cường (40 tuổi, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn đang hôn mê, tuy nhiên tình trạng bệnh nhân tiến triển khá hơn nên đã chuyển viện để tiếp tục điều trị.

"Chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương tiếp tục điều trị theo phác đồ để bệnh nhân có thể điều trị lâu dài và dần hồi phục” đại diện Bệnh viện Đại học Y cho hay.

Hiện trường vụ tai nạn trên cầu vượt Thái Hà 

Trước đó, khoảng 22h40 ngày 8/11 tại cầu vượt Chùa Bộc - Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội), xe taxi mang BKS 30A - 646.73 của hãng Vinataxi di chuyển theo hướng Ngã Tư Sở - Nguyễn Lương Bằng bất ngờ lao sang phần đường đối diện đâm liên tiếp vào một loạt xe đi hướng ngược lại.

Vụ việc đã khiến ít nhất 7 xe máy bị hư hỏng, trong đó có một số xe gần như “nát bét”. Có xe còn nằm dưới gầm xe taxi. Những người điều khiển xe máy hầu hết bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Nạn nhân bị tử vong là anh Đỗ Văn Hoàng (SN 1982). Vợ của nạn nhân Hoàng là chị Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1985, Mỗ Lao, Hà Đông) cũng bị thương trong vụ tai nạn.

Sau khi gây tai nạn, lái xe taxi Đặng Ngọc Cường do quá hoảng loạn đã nhảy từ thành cầu xuống dưới đất.

Chiều 9/11, cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an quận Đống Đa) đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” để điều tra, làm rõ trách nhiệm những người liên quan. 

Hà Minh
Bình luận
vtcnews.vn