Tai nạn liên hoàn trên cầu vượt Thái Hà: Cháu gái tài xế taxi xin cộng đồng đừng vội chỉ trích

Thời sựThứ Hai, 09/11/2015 04:01:00 +07:00

Taxi đâm liên hoàn trên cầu vượt Thái Hà khiến nhiều người bị thương. Cháu tài xế Taxi đâm liên hoàn trên cầu vượt Thái Hà xin cộng đồng đừng vội phán xét

(VTC News) - Một tài khoản Facebook được cho là của người cháu gọi tài xế taxi bằng bác đã lên tiếng giữa những luồng dư luận trái chiều xin cộng đồng đừng vội xúc phạm gia đình cô.

Liên quan đến vụ việc taxi đâm liên hoàn trên cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc khiến nhiều người bị thương phải nhập viện cấp cứu, mới đây nhất trên mạng xã hội nhanh chóng lan truyền một đoạn tin nhắn được cho là của cháu gái tài xế Đặng Văn Cường (SN 1975 ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội), người đã gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng rồi nhảy từ cầu vượt xuống đất.
Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương
Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương...
Theo đó, cô gái này chia sẻ: "Vụ taxi đâm liên hoàn ở Thái Hà do bác mình. Trước khi tông xe, mình có nghe mẹ mình nói là bác có va chạm với ai đó nên bị người ta đuổi. Bác mình sợ quá phóng nhanh, trên xe còn có bác gái và chị họ mình.

Sau khi gây tai nạn, bác mình sợ quá, nhảy cầu, ngất lịm đi, giờ đang trong bệnh viện. Bác mình không hề phóng nhanh, vượt ẩu mà trong lúc tinh thần hoang mang nên mới bị như thế. Xin các bạn đừng xúc phạm gia đình mình. Giờ gia đình mình rất hoang mang. Bà mình mắc bệnh tim nên chưa ai dám nói cho bà cả..."


Những dòng chia sẻ đã ngay lập tức thu hút được sự chú ý của cộng đồng, nhiều ý kiến tỏ ra đồng cảm với hoàn cảnh của người tài xế. Đa phần đều nhận định rằng do bị chiếc xe phía sau truy đuổi nên tài xế taxi mới gây ra vụ tai nạn thương tâm.
... nhiều xe máy bị cán nát
... nhiều xe máy bị cán nát 
Hiện tại, các nạn nhân của vụ taxi đâm liên hoàn trên cầu vượt Thái Hà đang được cấp cứu tại các bệnh viện, trong đó có anh Đỗ Văn Hoàng (SN 1982) đã tử vong và vợ anh là chị Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1985) đang được cấp cứu ở bệnh viện Việt Đức.

Ngoài ra, các nạn nhân Đoàn Hải Long (27 tuổi, ở Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội) điều khiển xe 29C1 - 474.12; anh Nguyễn Văn Cương (SN 1997, ở Tiên Du, Bắc Ninh); chị Vũ Minh Ngọc (SN 1992, ở Lê Chân, Hải Phòng), điều khiển xe 29C1 - 468.58 và 2 người khác chưa xác định được danh tính đang được cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai.

Riêng tài xế Đặng Văn Cường bị chấn thương sọ não đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y. 

Video: Nạn nhân kể vụ tai nạn trên cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc


Trước đó, như VTC News đã thông tin, khoảng 22h40 ngày 8/11 tại cầu vượt Chùa Bộc - Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội), xe taxi mang BKS 30A - 646.73 của hãng Vinataxi di chuyển theo hướng Ngã Tư Sở - Nguyễn Lương Bằng bất ngờ lao sang phần đường đối diện đâm liên tiếp vào một loạt xe đi hướng ngược lại.

Vụ việc đã khiến ít nhất 7 xe máy bị hư hỏng, trong đó có một số xe gần như “nát bét”. Có xe còn nằm dưới gầm xe taxi. Những người điều khiển xe máy hầu hết bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi gây tai nạn, lái xe taxi Đặng Văn Cường có lẽ do quá hoảng loạn đã nhảy từ thành cầu xuống dưới đất để tự tử.

Liên quan đến thông tin được cho là tài xế Cường bị một xe khác rượt đuổi phía sau dẫn đến tai nạn, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ và cũng triệu tập tài xế chiếc xe này để lấy lời khai phục vụ điều tra.

B.Hương

Bình luận
vtcnews.vn