Tai nạn liên hoàn giữa 2 xe đầu kéo, xe khách và xe tải: Hầm Hải Vân ách tắc nghiêm trọng

Thời sựThứ Năm, 10/05/2018 21:18:00 +07:00

Một vụ tai nạn giữa 2 xe đầu kéo cùng 1 xe khách giường nằm và 1 xe tải nhẹ ở đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân đã khiến giao thông tắc nghẽn nghiêm trọng.

Khoảng 16h30 ngày 10/5 tại cầu số 7 đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 2 xe đầu kéo với 1 xe khách giường nằm và 1 xe tải nhẹ khiến giao thông tắc nghẽn nghiêm trọng.

32235254_1814077015314989_470086897851432960_n

 Hiện trường vụ tai nạn. 

Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng - Trạm trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CGST Công an TP Đà Nẵng) cho biết, vào thời điểm kể trên, 4 xe ô tô gồm xe đầu kéo biển số 63C 01268 do Lê Văn Hoàng (SN 1978) cầm lái; xe đầu kéo biển số 86C 05788 do Trịnh Công Chính (SN 1990) cầm lái; xe khách giường nằm biển số 17B 01282 do Vũ Tiến Thành (SN 1976) cầm lái và xe tải biển số 75C 07324 (chưa rõ danh tính lái xe) đã va chạm liên hoàn với nhau ngay miệng phía nam hầm Hải Vân.

32191428_1814077021981655_7409861536803454976_n

 

32155812_1814076971981660_1226511044759781376_n 3

 Cả 4 xe ô tô bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến 4 xe hỏng nặng, một tài xế bị thương nhẹ. Rất may các hành khách không bị thương. Một trong 2 xe đầu kéo nằm chắn ngang đường khiến giao thông phía Nam hầm Hải Vân ách tắc nghiêm trọng.

Nhận được tin báo, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp điều động toàn bộ quân số đến hiện trường phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý, điều tiết giao thông. 

Do các xe trong vụ tai nạn kể trên bị hư hỏng nặng nên lực lược chức năng TP Đà Nẵng phải điều xe cứu hộ của Ban Quản lý hầm Hải Vân đến hiện trưởng cẩu khỏi hiện trường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Video: Ngủ gật, lái xe tải tông nát 3 ô tô trên đại lộ

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn