Tai nạn kinh hoàng ở Đà Nẵng: Một người đã tử vong

Thời sựThứ Sáu, 04/04/2014 01:22:00 +07:00

(VTC News) - Một trong số hành khách bị thương nặng trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra chiều 3/4 đã tử vong.

(VTC News) - Sáng 4/4, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, một trong số hành khách bị thương nặng trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra chiều 3/4 tại Dốc Võng (Hòa Cầm, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đã tử vong.

Nạn nhân tử vong là ông Huỳnh Xuân Hưng (62 tuổi, trú Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam), tài xế xe khách BKS 92H-0569. Theo các bác sỹ Khoa Ngoại thần kinh thuộc Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, nạn nhân Huỳnh Xuân Hưng đã tử vong vào lúc 5h sáng 4/4 do chấn thương sọ não, phổi bị dập nát quá nặng.
Đà Nẵng, tai nạn giao thông, kinh hoàng, thương vong, tử vong, xe tải
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng diễn ra chiều 3/4 tại Dốc Võng (Đà Nẵng) 
Hiện còn một trường hợp nữa là nạn nhân Nguyễn Thành Quang (17 tuổi, trú Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam), vẫn đang trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh với chấn thương sọ não, dập phổi, khó tiên lượng bệnh đang được điều trị tích cực tại khu vực Hồi sức ngoại khoa, Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.

Cũng theo Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng,
Khoa Ngoại thần kinh hiện đang chữa trị cho 3 trường hợp bị chấn thương sọ não gồm: bệnh nhân Phan Đức Phương (66 tuổi, trú Bình Nguyên, Thăng Bình, Quảng Nam), bệnh nhân Phan Tấn Hải (58 tuổi, trú Bình Tú, Thăng Bình, Quảng Nam), em Trần Ngọc Nhật Nam (14 tuổi) và bà Võ Thị Ân (70 tuổi, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam) bị chấn thương cột sống.
Đà Nẵng, tai nạn giao thông, kinh hoàng, thương vong, tử vong, xe tải
Tính đến sáng 4/4, đã có 1 nạn nhân tử vong, 1 nạn nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch và 4 nạn nhân bị chấn thương rất nặng đang được điều trị tích cực 
Trước đó, như VTC News đã đưa tin, vào khoảng 15h30 chiều 3/4, tại khu vực Dốc Võng (Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), xe ô tô khách 16 chỗ mang BKS 92H-0569 lưu thông theo hướng từ UBND huyện Hòa Vang về cầu vượt Hòa Cầm đã bị xe ô tô tải mang BKS 43X-5376, chạy cùng chiều tông vào từ phía sau.

Hậu quả, 12 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, trong đó có tài xế xe khách Huỳnh Xuân Hưng.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn