Tai nạn khi đi du lịch biển

Sức khỏeThứ Hai, 19/05/2014 06:36:00 +07:00

(VTC News) - Biển là địa điểm lí tưởng để du lịch và tận hưởng sự mát mẻ vào mùa hè, nhưng bên cạnh đó du lịch biển lại tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm.

(VTC News) - Biển là địa điểm lí tưởng để du lịch và tận hưởng sự mát mẻ vào mùa hè, nhưng bên cạnh đó du lịch biển lại tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm.

Cháy nắng

Đi biển là cơ hội cho những tia cực tím trong ánh sáng mặt trời tiếp xúc với da và chúng sẽ giết chết những tế bào sống. Nếu tiếp xúc thường xuyên các tia cực tím từ mặt trời, có thể gây đột biến gen trong các tế bào da và dẫn đến ung thư da.

Những người khi thơ ấu và vị thành niên tiếp xúc trực tiếp và quá nhiều với ánh nắng mặt trời sẽ làm tăng nguy cơ ung thư da lúc lớn tuổi. Để bảo vệ làn da khi đi biển, nên dùng kem chống nắng SPF và nên ở trong bóng râm, nên có áo khoác lên người khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

Đi biển là cơ hội cho những tia cực tím trong ánh sáng mặt trời tiếp xúc với da và chúng sẽ giết chết những tế bào sống (Ảnh minh họa)
Sứa

Với vẻ bên ngoài ấn tượng, nhưng sứa có thể gây nên nỗi đau thực sự và thậm chí đe doạ tính mạng du khách. Lớp sứa phổ biến nhất là scyphozoan, nọc độc từ xúc tu của sứa có thể gây đau, ngứa, mẩn đỏ.

Loài sứa có khoảng hơn 50 loài, mỗi con đều có các xúc tu,  trong đó chứa chất độc có thể gây chết người. Khi chất độc đó đã vào máu của nạn nhân, nó có thể gây nguy hiểm như hạ huyết áp, tim ngừng đập và giết chết nạn nhân nếu không được chăm sóc y tế.

Nếu bị sứa cắn khi đi biển, hãy tìm đến một cơ sở y tế tốt nhất và gần nhất, để được các bác sỹ can thiệp.
Cảm nắng

Cảm nắng là một hiện tượng phổ biến, nhưng đây vẫn là vấn đề nghiêm trọng mà mỗi du khách khi đi tắm biển cần cảnh giác. Thông thường, du khách bị cảm nắng là do mất nước và kiệt sức, khi nhiệt độ cơ thể vượt quá 104 độ F (tương đương 40 độ C), dẫn tới cơ thể không thể điều hoà và tự làm mát để bù lại lượng nước do mồ hồi thoát ra, thậm chí lúc đó có thể xảy ra đột quỵ nếu không có biện pháp kịp thời.

Triệu chứng thường gặp là buồn nôn, mệt mỏi, suy nhược, nôn mửa và chuột rút cơ bắp. Bất cứ ai cũng có thể bị cảm nắng, nhưng trẻ nhỏ và người cao tuổi vẫn là hai đối tượng dễ mắc phải nhất.

Để tránh cảm nắng, khi đi du lịch bạn nên uống nhiều nước, không nên ngồi giữa trời nắng quá lâu và giảm bớt những hoạt động ngoài trời giữa ngày hè nóng nực.
Vi khuẩn MRSA

Đây là loại siêu vi khuẩn chết người, có thể gây tình trạng kháng thuốc kháng sinh. Chúng thường ẩn nấp trên các bãi biển. Những năm gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện loại vi khuẩn này và nó có tên đầy đủ là methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA).

Vi khuẩn có thể gây nhiễm khuẩn da ở mức độ nghiêm trọng. Khi đi vào cơ thể, có thể dẫn đến  nhiễm trùng trong xương, phổi và các cơ quan khác gây đe dọa tính mạng người bị nhiễm. 

Nhưng đừng nghĩ rằng, nếu ở trong nước bạn sẽ được an toàn, bởi vì đã có những bằng chứng của các nhà khoa học về việc MRSA lan truyền trong cát ở bãi biển. Để thực sự bảo vệ mình, bạn nên tắm trước và sau khi bơi
E.coli

Nhiệt độ cao là cơ hội cho các loài vi khuẩn phát triển, trong đó đáng chú ý là E.coli. Ở Hoa Kỳ nhiều bãi biển đã tìm thấy chủng E.coli và một số bãi biển thậm chí còn phải đóng cửa. Bởi, sự có mặt của E.coli là chứng tỏ nước biển bị ô nhiễm phân.

E.coli là loại vi khuẩn sống trong ruột ở những động vật có vú, trong đó có cả con người. E.coli làm cho bạn mệt mỏi, các triệu chứng đi kèm là nôn mửa, tiêu chảy có máu, đau bụng dữ dội và sốt.

Để giữ an toàn cho bản thân, các bác sỹ khuyên khách du lịch khi tắm biển không nên nuốt nước biển. Rửa tay thường xuyên, đặc biệt là sử dụng xà phòng để rửa tay trước khi ăn, thực hiện tốt điều này sẽ làm giảm cơ hội cho vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể.
Du lịch biển mang lại nhiều mối nguy hiểm tiềm ẩn (Ảnh minh họa) 
Cá mập

Mặc dù những tin tức về việc khách du lịch bị cá mập tấn công vẫn xuất hiên trên các báo và truyền hình, nhưng thời gian qua số lượng cá mập ở nhiều biển đã bị giảm đi.

Ví dụ, ở vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Đông Hoa Kỳ, quần thể cá mập đã giảm tới 50% và thậm chí có loài đã giảm 90%, do tình trạng đánh bắt để phục vụ mục đích thương mại.

Nhưng dù sao đi chăng nữa, cá mập vẫn  là nguyên nhân dẫn tới cái chết của một số du khách khi tắm biển.

Huyền Trang
Bình luận
vtcnews.vn