Tài lẻ của nam sinh ‘đổi màu’ huy chương Olympic Hóa học quốc tế cho anh trai

Giáo dụcThứ Năm, 27/07/2017 15:28:00 +07:00

Không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng học Hóa cực siêu, chàng trai lớp 11 Phạm Đức Anh (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) còn có thói quen tập gym, chơi đàn guitar cực đỉnh.

Mới đây, đoàn Việt Nam gồm 4 thí sinh tham dự Olympic Hóa học quốc tế đều giành huy chương, gồm: 3 huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc.

Với huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế 2017, Phạm Đức Anh (Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã ghi 89,46/100 điểm, thực hiện được ước mơ "đổi màu" huy chương cho anh trai. 

20371205_824563211046212_1421598477_n 5

Phạm Đức Anh (thứ 4 từ phải sang) là chàng trai rất láu lỉnh.

Anh trai của Đức Anh là Phạm Anh Tuấn. Năm 2009, Anh Tuấn nằm trong đội tuyển Việt Nam thi đấu tại Olympic Hóa học quốc tế (Icho 39) tại Hungary và giành Huy chương Đồng.

Vì là anh trai nên từ bé, Anh Tuấn luôn nhận nhiệm vụ hướng dẫn em mình trong học tập. Tuấn chia sẻ: “Đức Anh là đứa ngoan ngoãn, lễ phép, học hành chăm chỉ và có nhiều sáng kiến hay. Dù bài khó hay dễ, nó cũng tìm mọi cách để giải được”.

Để không phụ lòng mong đợi của gia đình, thầy cô và bạn bè, Đức Anh đặt quyết tâm chiến thắng và đã thực hiện được.

Video: Hàng trăm người vỡ òa trong xúc động đón đoàn Olympic Hóa trở về

Cô Nguyễn Kim Thu (mẹ của Đức Anh) hiện đang làm Trưởng khoa Dược, Bệnh viện da liễu TƯ cho biết: “Gia đình cũng không quá bất ngờ vì lâu nay, cháu đã đạt nhiều thành tích trong các cuộc thi.  Đức Anh rất nghiêm túc trong học tập cũng như trong cuộc sống. Trước khi đi thi có nói với mẹ câu: “Con quyết tâm đổi màu huy chương cho anh trai mẹ ạ””.

Cô Thu cũng cho biết: "Đức Anh bắt đầu học guitar từ năm lớp 9. Nó thường chơi đàn hay tập gym để giải tỏa tâm lý sau những giờ học căng thẳng và rất thích thể loại nhạc cổ điển, trữ tình. 

20446432_1405017389614135_619944994_o 6

   Phạm Đức Anh (trái) có tài lẻ là đánh đàn guitar cực siêu. 

PGS. TS. Đào Thị Phương Diệp (Phó Trưởng đoàn Olympic Hóa học quốc tế) nhận xét: "Trong đội tuyển năm nay, Đức Anh là một cậu học sinh rất sáng dạ, ham học hỏi, tự tin nhưng nhiều lúc còn “trẻ con”, vô tư và hồn nhiên. Trong quá trình học, nhất là khi làm thực hành, Đức Anh thường xuyên đặt câu hỏi, câu thì rất ngây thơ, câu thì khá hóc búa. Khi học, Đức Anh rất tập trung, nhưng khi  học xong hoặc có thời gian trống, ngay lập tức có thể “nghịch” được ngay".

Video: Thành tích đáng nể của đoàn Olympic Toán Việt Nam

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn