Tài khoản Pokemon Go giá 11.000 USD trên 'chợ đen'

Kinh tếThứ Sáu, 12/08/2016 10:22:00 +07:00

Trên thị trường "chợ đen" Mỹ, có nhiều tài khoản Pokemon Go có giá lên tới 11.000 USD.

Tại Mỹ, xuất hiện khá nhiều màn rao bán tài khoản Pokemon Go, kèm theo đó là dịch vụ "cày thuê" cho những người lười chơi.

Pokemon Go là một hiện tượng toàn cầu. Ngay cả khi bạn không có chút hứng thú nào, bạn hẳn vẫn nghe khá nhiều về nó, thậm chí chứng kiến những cảnh tượng chưa từng có khi "người người đi bắt pokemon".

Cơn sốt Pokemon Go đang lan ra toàn cầu. Ảnh: Getty Images.

Cơn sốt Pokemon Go đang lan ra toàn cầu. Ảnh: Getty Images.

Game này mang về 200 triệu USD doanh thu cho nhà phát triển sau một tháng phát hành, lập kỷ lục về số lượng người download trên Apple Store và Google Play. Người ta dành thời gian cho nó mỗi ngày nhiều hơn cả Facebook, Twitter hay Snapchat, theo các nghiên cứu mới đây.

Tại Mỹ, những trang web như League of Trading hoặc PlayerAuctions được xem là "chợ đen", nơi game thủ có thể mua tài khoản của nhiều game phổ biến, từ game trên PC cho đến di động. Những ngày qua, các màn rao bán tài khoản Pokemon Go tràn ngập trên các website này.

Tai khoan Pokemon Go gia 11.000 USD tren cho den tai My hinh anh 1

Tài khoản Pokemon Go cấp độ 30 được rao bán với giá hơn 11.000 USD tại Mỹ.

Giá bán của những tài khoản này dao động từ 10 USD cho đến hơn 11.000 USD, tùy thuộc vào cấp độ của huấn luyện viên, bộ sưu tập pokemon, điểm Combat (CP) của pokemon và các vật phẩm đi kèm như Stardust, Ultraballs.

Bên cạnh đó, các dịch vụ "cày thuê" cũng xuất hiện nhan nhản. Người chơi chỉ việc cung cấp thông tin tài khoản, phía cung cấp dịch vụ sẽ đăng nhập và làm phần việc còn lại, giúp cho tài khoản của họ lên cấp, kiếm về những chú pokemon khủng.

Những dịch vụ này có giá khởi điểm từ 500 USD. Nó sẽ dao động tùy thuộc vào thời gian chơi và thỏa thuận giữa các bên.

Nhiều người tin rằng, những màn rao bán hay dịch vụ như vậy khó có đất sống. Tuy nhiên, CNBC vừa có cuộc trao đổi với một người có tên Amir Hussaini - người kiếm sống bằng cách bán tài khoản game.

Ông này coi đó là một ngành kinh doanh, với một nhóm người làm nhiệm vụ đi và bắt pokemon một cách hiệu quả nhất. Ông cho biết, ông kiếm trung bình 2.000 USD mỗi tháng từ dịch vụ này, có khi lên đến 5.000 USD.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn