U23 Việt Nam tái đấu U23 Thái Lan, Nhâm Mạnh Dũng nói gì?

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 01/06/2022 00:03:00 +07:00
(VTC News) -

Chia sẻ trong buổi tập chiều 31/5, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng cho biết anh và các đồng đội đã nghiên cứu và nắm bắt được một phần sức mạnh của U23 Thái Lan.

Tại VCK U23 Châu Á 2022, ĐT U23 Việt Nam sẽ gặp lại U23 Thái Lan ở ngay trận mở màn. Đây là màn tái hiện Chung kết SEA Games 31 - trận đấu mà U23 Việt Nam đã giành chiến thắng với bàn thắng của tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng. 

“Chúng ta đã gặp U23 Thái Lan và chúng tôi cũng biết tương đối về đối thủ này. Trong cuộc họp, Ban huấn luyện đã cho xem băng và phân tích đối thủ, chúng tôi nghĩ rằng mình đã nắm bắt được một phần nào đó đối thủ”, Nhâm Mạnh Dũng cho biết.

U23 Việt Nam tái đấu U23 Thái Lan, Nhâm Mạnh Dũng nói gì? - 1

Nhâm Mạnh Dũng đánh giá rất cao U23 Thái Lan (Ảnh: VFF)

Mặc dù mới đánh bại U23 Thái Lan cách đây chưa lâu, nhưng Mạnh Dũng cho rằng các cầu thủ U23 Việt Nam không được phép chủ quan ở trận đấu sắp tới. Tiền đạo thuộc biên chế Viettel đánh giá cao sức mạnh của U23 Thái Lan và nhận định trận đâu sắp tới sẽ rất nhiều chông gai.

“Ở trận chung kết SEA Games 31, chúng ta thắng U23 Thái Lan, nhưng họ rất đáng gờm. Chúng ta thắng về tỉ số, nhưng không áp đảo được thế trận. Tôi nghĩ trận đấu tới sẽ rất khó khăn cho U23 Việt Nam”, người hùng của U23 Việt Nam tại SEA Games 31 nói.

Bên cạnh đó, Nhâm Mạnh Dũng còn cho biết toàn đội vẫn đang thích nghi với chiến thuật mới của HLV Gong Oh-Kyun. Anh nhận xét chiến lược gia người Hàn Quốc rất thoải mái ở ngoài đời nhưng trong công việc thì vô cùng nghiêm túc.

“Ở SEA Games 31, đội đá sơ đồ khác và bây giờ đá sơ đồ khác. Thời gian chuẩn bị ngắn nên cả đội đang cố gắng thích nghi. Chúng tôi nghĩ rằng toàn đội đang hoàn thành tốt giáo án và chiến thuật của ban huấn luyện”, Mạnh Dũng chia sẻ.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan dự kiến diễn ra lúc 22h ngày 2/6 (Giờ Việt Nam). Sau đó thày trò HLV Gong Oh-Kyun sẽ chạm trán U23 Hàn Quốc lúc 20h ngày 5/6 và U23 Malaysia cũng vào lúc 20h ngày 8/6.

Ngọc Duy(VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp