‘Cơn lốc đỏ’ bao trùm sàn chứng khoán Việt Nam

Tài chínhThứ Ba, 17/03/2020 10:07:00 +07:00
(VTC News) -

Thị trường chứng khoán trong nước sáng 17/3 tiếp tục chứng kiến cơn lốc giảm giá hoành hành, nhiều mã lớn khớp lệnh tại giá sàn, VN-Index rơi xuống dưới 725 điểm.

Màu đỏ bao trùm ngay từ đầu phiên tại tất cả các sàn. Thời điểm 9h40, VN-Index giảm 21,34 điểm, tương ứng 2,85%, về 723 điểm. Thanh khoản đạt 903 tỷ đồng. Toàn sàn có 239 mã giảm, trong đó 17 mã "nằm sàn".

‘Cơn lốc đỏ’ bao trùm sàn chứng khoán Việt Nam - 1

VN-Index rơi  mạnh và về vùng giá 723 điểm trong khi tâm lý bi quan bao trùm thị trường. (Ảnh chụp màn hình)

Rổ VN30 cũng nằm trong “chảo lửa” khi có tới 27 mã giảm, trong đó nhiều mã giảm sâu như HDB giảm 6,2%, MWG giảm 4,6%, BVH giảm 2,3%... PLX, HPG, FPT là những mã hiếm hoi giữ được sắc xanh, tuy nhiên tỷ lệ khá thấp, dưới 0,5%.

HNX-Index cũng đang đỏ rực khi giảm 1,09% xuống 98,5 điểm. Thanh khoản thị trường đạt 185 tỷ đồng. Hiện sàn có 58 mã giảm, 9 mã nằm sàn và 35 mã đứng giá.

Hầu hết các ngành như tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, khai khoáng, du lịch, vận tải...đều đang trên đà lao dốc. Đáng chú ý, các mã trụ như VCB,  VPB, BID… đều khớp lệnh tại giá sàn dù Ngân hàng Nhà nước hạ trần lãi suất huy động nhằm hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng từ hôm nay, 17/3.

Trong khi đó, chứng khoán thế giới tiếp tục biến động "điên cuồng". Theo CNBC, tại Phố Wall (New York), chỉ số Dow Jones và S&P 500 trải qua phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ "Thứ hai đen tối" năm 1987 khi lao dốc lần lượt 12,9% và 12%. Chỉ số Nasdaq chứng kiến cú sụt giảm trong ngày sâu nhất trong lịch sử: 12,3%.

Chỉ số Cbloe Volatility Index - "thước đo sự sợ hãi" tại Phố Wall - tăng vọt lên mức cao nhất trong lịch sử: 82,69 điểm. Thậm chí trong cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009, chỉ số này cũng chỉ leo lên tới 80,74 điểm.

Giá cổ phiếu Mỹ lao dốc bất chấp việc Cục Dự trữ Liên bang (FED) cắt giảm lãi suất cơ bản về mức gần 0% và công bố chương trình mua tài sản 750 tỷ USD. Số ca nhiễm virus corona chủng mới tại Mỹ tăng lên 4.281, bao gồm 70 trường hợp tử vong, đã gây áp lực cực lớn lên thị trường.

Các thị trường chứng khoán châu Á cũng tiếp tục biến động mạnh khi mở cửa sáng nay 17/3. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc mở cửa dẫn đầu đà giảm trong các thị trường lớn của khu vực khi mất 1,76%, trước khi thu hẹp về tham chiếu.

Tại Nhật Bản, Nikkei 225 phục hồi sau phiên giảm hơn 2% hôm qua, tăng gần 2%. Chỉ số Topix của sàn chứng khoán Tokyo cũng bật tăng trở lại, hiện vượt 1,46% trên tham chiếu.

Tại Australia, S&P/ASX 200 mở cửa phiên hôm nay tăng 2,6%, sau khi phiên giảm hơn 10% hôm qua. Đà tăng của chỉ số này được nới rộng lên hơn 4% chỉ sau ít phút giao dịch.

Trên thị trường Trung Quốc, hai sàn Thượng Hải và Thâm Quyến giao dịch thận trọng với các chỉ số thành phần biến động gần tham chiếu. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong cũng giảm trong đầu phiên, nhưng biên độ chỉ dưới 0,5%. Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương trừ Nhật Bản giảm 0,33%.

Philippines thậm chí cho biết sẽ tạm dừng giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán cho đến khi có thông báo mới, để đảm bảo an toàn cho nhân viên và nhà đầu tư trước diễn biến phức tạp của dịch. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày thứ hai (16/3), chỉ số PSE Composite Index của thị trường này đã giảm gần 8%.

Hoà Bình
Bình luận
vtcnews.vn