Cổ phiếu toàn cầu sụt giảm vì nỗi sợ virus corona từ Trung Quốc

Tài chínhThứ Hai, 27/01/2020 15:19:00 +07:00
(VTC News) -

Cổ phiếu hàng đầu tại thị trường châu Á và Mỹ đều sụt giảm mạnh trước sự bùng phát virus corona.

Ngày 27/1, thị trường cổ phiếu toàn cầu sụt giảm, khi các nhà đầu tư ngày càng lo lắng về tác động kinh tế do sự bùng phát virus corona từ thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), có nguy cơ lan rộng toàn cầu.

Cổ phiếu toàn cầu sụt giảm vì nỗi sợ virus corona từ Trung Quốc - 1

Thị trường cổ phiếu toàn cầu sụt giảm do tác động tiêu cực của virus corona. (Ảnh: Reuters)

Theo đó, chỉ số Nikkei của Nhật bản, N225 sụt giảm 1,8%. Đây là mức lỗ giảm lớn nhất trong ngày ở ba tuần vừa qua. Trong khi đó, chỉ số S&P500 của Mỹ cũng tiếp tục giảm 1,3% trong phiên giao dịch ở châu Á. Tuần trước, cổ phiếu này cũng đã giảm 0,9% giá trị.

Tất cả những diễn biến về virus corona mang đến cho các nhà đầu tư lý do quan ngại, và tiếp tục bán cổ phiếu ra thị trường”, người đứng đầu CLSA, công ty đầu tư và thị trường vốn hàng đầu châu Á, Takeo Kamai cho biết.

Hiện tại, khả năng lây lan của virus corona ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp. Hôm 26/1, Ủy ban Y tế Trung ương Trung Quốc cho biết, có hơn 2700 người bị nhiễm bệnh viêm phổi trên toàn cầu và có ít nhất 80 người Trung Quốc thiệt mạng vì căn bệnh nguy hiểm này.

Chỉ số cổ phiếu mạnh nhất châu Á-Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản là MIAPJ0000PUS cũng đã giảm 0,2%. Mặc dù giao dịch trong khu vực đã chậm lại vào dịp Tết Nguyên Đán.

Sau khi Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh xác nhận trường hợp nhiễm virut thứ hai trên đất Mỹ. Tất cả ba cổ phiếu chính của Phố Wall đều đóng cửa giảm mạnh vào phiên giao dịch cuối hôm thứ Sáu (24/1). Theo đó, cổ phiếu S & P 500 .SPX giảm 0,9%, Dow Jones .DJI giảm 0,6% và Nasdaq Composite .IXIC giảm 0,9%.

Trong thị trường tiền tệ, đồng Euro đạt ở mức 1,1033 so với đồng USD. Đây là mức thấp nhất trong 8 tuần qua. Đồng nhân dân tệ giảm hơn 0,3% giá trị, xuống mức 6,9625 so với đồng USD, mức yếu nhất kể từ ngày 8/1.

Trong khi đó, những lo ngại về virus corona tạo ảnh hưởng tích cực tới đồng yên. Đồng tiền Nhật Bản đã tăng mạnh tới 0,5% lên 108,73 yên cho một USD.

Bên cạnh đó, những lo ngại ngày càng tăng về tác động kinh tế của virus corona cũng gây áp lực lên giá dầu và các mặt hàng khác.

Phong Vũ
Bình luận
vtcnews.vn