Taekwondo giành vé dự Olympic Tokyo thứ 8 cho thể thao Việt Nam

Hậu trườngThứ Sáu, 21/05/2021 21:11:00 +07:00
(VTC News) -

VĐV Trương Thị Kim Tuyền xuất sắc giành tấm vé hạng 49kg nữ dự Olympic Tokyo sau khi chiến thắng ở bán kết vòng loại khu vực châu Á.

Vòng loại Olympic Tokyo 2020 khu vực Châu Á tổ chức tại Amman, Jordan từ ngày 21-23/5. Theo quy định, mỗi quốc gia được phép tham dự 2/4 hạng cân của nam và 2/4 hạng cân của nữ.

Đội tuyển Taekwondo Việt Nam đến Jordan dự vòng loại Olympic Tokyo 2020 với 1 chuyên gia và 2 VĐV nữ Trương Thị Kim Tuyền hạng 49kg và Nguyễn Thị Ánh Tuyết hạng 57kg.

Taekwondo giành vé dự Olympic Tokyo thứ 8 cho thể thao Việt Nam - 1

VĐV Trương Thị Kim Tuyền.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, đội tuyển Taekwondo quốc gia xuất sắc giành 1 suất chính thức tham dự Olympic Tokyo nội dung nữ 49kg của VĐV Trương Thị Kim Tuyền. Cô xuất sắc giành chiến thắng thuyết phục trước các VĐV đến từ Pakistan, Kazakhstan.

Cụ thể, ở tứ kết, Kim Tuyền giành chiến thắng cách biệt 22-8 trước VĐV Pakistan. Tới bán kết, cựu Á quân thế giới 2017 tiếp tục thể hiện phong độ đỉnh cao, và thắng VĐV đến từ Kazakhstan với tỷ số 26-12.

Kim Tuyền cùng 1 VĐV Đài Loan giành 2 suất tới Tokyo ở nội dung này.

Taekwondo giành vé dự Olympic Tokyo thứ 8 cho thể thao Việt Nam - 2

Kim Tuyền (giữa) ăn mừng tấm HCV hạng 49 kg.

Ngày mai, VĐV Trần Thị Ánh Tuyết (HCV Seagames 30) sẽ thi đấu ở hạng 57kg. 

Tới thời điểm này, thể thao Việt Nam đã có 8 tấm vé chính thức tới Olympic Tokyo. Trước đó đã có 7 suất dự Olympic ở các môn bơi lội (1), TDDC (2), bắn cung (2), boxing (1) và rowing (1). Ngoài ra, thể thao Việt Nam có thêm 1 suất mời đặc cách ở môn điền kinh và nhiều khả năng nhận thêm 2 suất ở môn cầu lông.

Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp