Tắc trách trong phòng chống dịch corona, 2 quan chức cấp cao Hồ Bắc bị cách chức

Thời sự quốc tếThứ Ba, 11/02/2020 11:35:00 +07:00
(VTC News) -

Hai quan chức thuộc Ủy ban Y tế Hồ Bắc, Trung Quốc bị sa thải và được thay thế bằng quan chức chính phủ trung ương khi nước này tiếp tục chiến đấu với dịch bệnh khiến hơn 1.000 người thiệt mạng.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), đưa tin ông Zhang Jin, Bí thư Đảng ủy của Ủy ban Y tế Hồ Bắc, và ông Liu Yingzi, Giám đốc Ủy ban Y tế Hồ Bắc, đều bị cách chức. Ông Wang Hesheng, phó chủ tịch Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, sẽ đảm nhận cả hai vai trò.

Tuần trước, ông Wang được bầu vào ủy ban thường vụ tỉnh Hồ Bắc, cơ quan ra quyết định hàng đầu của tỉnh. Ông Chen Yixin, tổng thư ký Ủy ban chính pháp Trung ương, cũng được Bắc Kinh gửi đến Hồ Bắc để xử lý ổ dịch.

Tắc trách trong phòng chống dịch corona, 2 quan chức cấp cao Hồ Bắc bị cách chức - 1

(Ảnh minh họa)

Trong khi đó, Ủy ban Giám sát Quốc gia, cơ quan chống tham nhũng cao nhất của Trung Quốc, đã cử một nhóm đến Hồ Bắc để tiến hành một cuộc điều tra về việc điều trị của bác sĩ Li Wenliang, một trong những bác sĩ đầu tiên cố gắng chia sẻ thông tin về corona virus, nhưng lại bị cảnh sát Vũ Hán khiển trách.

Người dùng phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc nổi giận với lãnh đạo chính quyền Vũ Hán và Hồ Bắc khi cho rằng họ che đậy sự lây nhiễm. Trong một cuộc phỏng vấn với CCTV cuối tháng 1, Zhou Xianwang, thị trưởng Vũ Hán, giải thích lý do địa phương chậm công bố dịch bệnh.

"Với tư cách chính quyền địa phương, chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin liên quan đến truyền nhiễm trừ khi chúng tôi được ủy quyền, điều mà nhiều người đã không hiểu được ở giai đoạn đầu", ông nói. Zhou cũng đã bị chỉ trích về việc phong tỏa Vũ Hán, đình chỉ giao thông nội thành.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Zhou thừa nhận cách xử lý khủng hoảng của mình là không đủ tốt và "sẵn sàng từ chức miễn là nó giúp ngăn chặn sự lây lan của virus".

Phương Anh(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn