Tắc phân su: Trẻ 2 ngày tuổi bị thủng ruột

Sức khỏeThứ Năm, 12/01/2012 08:57:00 +07:00

(VTC News) – 2 ngày sau khi sinh, bụng cháu chướng to, tím tái toàn thân. Kết quả cho thấy cháu bị thủng tạng rỗng và phải phẫu thuật cấp cứu.

(VTC News) – 2 ngày sau khi sinh, bụng cháu chướng to, tím tái toàn thân. Kết quả cho thấy cháu bị thủng tạng rỗng và phải phẫu thuật cấp cứu.

Cháu gái 2 ngày tuổi là con của chị H.T.M.N., (SN 1982, trú tại TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) được người nhà đem đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch, bụng chướng căng, tím tái toàn thân, li bì, thở mệt, sốt.

Kết quả thăm khám và chụp X – Quang cho thấy cháu bị suy hô hấp, nhiễm trùng nhiễm độc nặng, thủng tạng rỗng.

Ngày 11/1, sau khi được phẫu thuật cấp cứu kịp thời, hiện cháu đã qua cơn nguy kịch. Các bác sỹ cho  biết, cháu bị thủng ruột do tắc phân su.

Theo người nhà cho biết, 2 ngày sau khi sinh cháu không đi ngoài, nôn nhiều. Khi thấy cháu có các dấu hiệu như trên mới đem cháu nhập viện cấp cứu.

Theo các bác sỹ, nếu không phẫu thuật cấp cứu kịp thời thì cháu bé sẽ tử vong.

Theo lời khuyên của các bác sỹ, khi trẻ lọt lòng, thông thường sẽ thải phân su sau 6 - 8 tiếng (thường là chất dẻo nhão đen). Nếu trong thời gian này hoặc lâu hơn mà trẻ không đào thải phân su phải báo ngay với bác sĩ chuyên khoa hoặc nhập viện cấp cứu để có hướng xử lý kịp thời.

Tâm Huyền



Bình luận
vtcnews.vn