Tắc huyết khối tĩnh mạch có thể gây đột tử

Tin tứcThứ Ba, 06/12/2022 12:15:28 +07:00

Sáng 6/12, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho hay vừa cứu chữa một người phụ nữ bị tắc mạch máu ở vùng chậu.

Bệnh nhân là bà V.N.T (72 tuổi, ở Long An), nhập viện trong tình trạng phù chân dưới nhiều. Bà T. có tiền sử thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch sâu từ nhiều năm nay và phải dùng thuốc kháng đông phòng tái phát. Trước khi nhập viện, một khoảng thời gian bà tự ý ngưng thuốc. 

Tắc huyết khối tĩnh mạch có thể gây đột tử - 1

TS-BS Lê Phi Long khám bệnh cho bệnh nhân.

Qua CT scan mạch máu, bác sĩ phát hiện bà bị huyết khối tái phát, phù chân dưới nhiều do huyết khối lan tỏa rộng toàn bộ các tĩnh mạch sâu từ cẳng chân đến vùng chậu. Đặc biệt, tĩnh mạch chậu trái do bắt chéo với động mạch chậu và bị động mạch này chèn, nên xơ teo và tắc hoàn toàn. 

Đây là một hội chứng khá thường gặp ở phụ nữ, có thể tiềm ẩn là nguyên nhân của huyết khối. Bệnh nhân được chỉ định can thiệp nội mạch loại bỏ cục máu đông và nong bóng đặt stent để sửa chữa chỗ hẹp. Sau điều trị, chân bà giảm sưng phù nhanh chóng, tiếp tục được theo dõi điều trị.

Theo TS-BS Lê Phi Long, Phó trưởng Khoa Lồng ngực - Mạch máu Bệnh viện Đại học Y Dược, ước tính khoảng 20- 50% người bệnh mắc huyết khối tĩnh mạch sâu bị hội chứng hậu huyết khối với biểu hiện phù chi dưới, loét tĩnh mạch gây đau nhức, giới hạn vận động. Về lâu dài có thể gây thuyên tắc phổi, suy hô hấp cấp, thậm chí là đột tử.

(Nguồn: Báo Người Lao Động)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp