Tác giả trẻ làm clip chế 'Vợ người ta' khiến dân mạng thích thú

Giáo dụcThứ Ba, 15/12/2015 01:18:00 +07:00

Trong top 10, Parody Vợ người ta của kênh Ghiền mì gõ dẫn đầu Việt Nam với gần 21 triệu xem, sau 2 tháng phát hành.

YouTube vừa công bố danh sách những video nổi bật nhất năm 2015. Trong top 10, Parody Vợ người ta của kênh Ghiền mì gõ dẫn đầu Việt Nam với gần 21 triệu xem, sau 2 tháng phát hành.

Ghiền mì gõ tham gia vào mảng làm clip hài từ tháng 7. Đến nay, kênh này có hơn 260.000 người theo dõi, 130 triệu lượt xem. Người đứng sau thành công của nhóm - Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1987, TP HCM) - cho biết, Ghiền mì gõ được xây dựng theo tiêu chí mang lại món ăn tinh thần, luôn có những khẩu vị mới để mọi người cùng thưởng thức.

Đạo diễn Vợ người ta
Đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn. Vừa qua, anh nhận giải thưởng Pop Awards 2015 về kênh YouTube có nhiều lượt xem nhất. Ảnh: NVCC.

Parody Vợ người ta có chi phí 10 triệu đồng

Sự thành công ngoài mong đợi của Parody Vợ người ta là động lực giúp ê-kíp cho ra đời nhiều sản phẩm hút view hơn.

Anh Tuấn cho hay, phần ý tưởng MV do tất cả các thành viên Ghiền mì gõ đưa ra. Trong quá trình thực hiện, nhóm cũng phát sinh thêm nhiều sáng kiến vui. Bên cạnh đó, sự tham gia của ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh cũng là một lợi thế.

Đạo diễn 28 tuổi tiết lộ, chi phí thực hiện Parody Vợ người ta khoảng 10 triệu đồng vì toàn "cây nhà lá vườn", mất một ngày quay và phát hành liền hôm sau để theo kịp độ nóng của bản gốc.

Bên cạnh lượt xem lớn trên mạng, nhiều nhận định của dân mạng cho rằng, vì cạnh tranh, các nhóm hài dành cho giới trẻ hiện tại chỉ tập trung vào việc khoe thân, nội dung "nhảm" để câu like (thích).

Trước vấn đề này, chàng trai sinh năm 1987 bày tỏ: "Tôi muốn tạo ra sự giải trí cho mọi người bằng nhiều hình thức. Mỗi kênh đều có những nội dung riêng đáp ứng nhu cầu của cộng đồng. Ghiền mì gõ theo xu hướng hài vui vẻ, ngắn gọn, dễ hiểu, để mọi người được thoải mái nhất".


Ngoài tính hài hước, trưởng nhóm cũng khẳng định, các sản phẩm thường để lại cho người xem một bài học, sự đút kết những vấn đề đang xảy ra trong xã hội và cuộc sống.

Trong quá trình thực hiện Parody Vợ người ta, ê-kíp có không ít kỷ niệm vui như đến phút thứ 90 mới mời được ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh tham gia. Đội kèn Tây cũng mất nhiều thời gian tập luyện để thổi được vì bài hát Vợ người ta không có bản ký âm.

Vợ người ta
Một cảnh quay trong Parody Vợ người ta. Ảnh: NVCC.

"Làm tốt sẽ thành công"

Trước khi đến với vai trò đạo diễn, cách đây 7 năm, Anh Tuấn từng làm ca sĩ, hát rap. Hiện anh quản lý một công ty truyền thông. Ngoài Ghiền mì gõ, 8X còn sáng lập FAPtv - kênh hài đang khá nổi trong giới trẻ, với 500.000 người theo dõi, 230 triệu lượt xem.

"Mì gõ là món ăn rất quen thuộc tại Việt Nam. Hầu như người giàu hay nghèo cũng đều từng thưởng thức qua, nhất là học sinh, sinh viên. Từ đó, Ghiền mì gõ ra đời với mong muốn là kênh giải trí cho mọi người" - Anh Tuấn chia sẻ cơ duyên thành lập nhóm.

Sau 6 tháng, đến nay, Ghiền mì gõ cho ra mắt gần 60 sản phẩm, thu hút hàng triệu lượt xem. Nội dung của kênh được định hướng theo tính giải trí, các clip hài ngắn, MV parody. Để người xem tránh nhàm chán, sắp tới, nhóm sẽ thay đổi chút "khẩu vị" để phù hợp với đại đa số khán giả.

Nếu là người thường xuyên xem các sản phẩm của nhóm sẽ dễ dàng nhận thấy sự đầu tư về nhân vật, ý tưởng khá chu đáo. Theo Anh Tuấn, chỉn chu là yếu tố dẫn đến thành công.

"Tiền thân Ghiền mì gõ là ê-kíp chuyên sản xuất MV cho các ca sĩ Việt nên chất lượng sản phẩm của nhóm luôn được xem trọng" - Anh Tuấn nói.

Cùng lúc quản lý và phát triển nhiều kênh hài, nam đạo diễn 28 tuổi cho biết, anh không gặp nhiều bất lợi.

"Thành công không phải chỉ do một người, mà còn từ cả một tập thể. Nhiệm vụ của tôi là tạo ra môi trường tốt, hỗ trợ các thành viên về chuyên môn và kết hợp những tài năng lại để cùng phát triển. Ban đầu có khó khăn nhưng về sau, mọi thứ vào hệ thống sẽ nhẹ nhàng lại" - anh chia sẻ.

Vợ người ta
 Anh Tuấn trong một buổi tuyển diễn viên thực hiện các clip hài. Ảnh: NVCC

Trước khi cho ra đời Ghiền mì gõ, Anh Tuấn và ê-kíp đã xây dựng FAPtv được một năm nên cũng tích lũy khá nhiều kinh nghiệm.

Trong khoảng thời đó, các nhóm hài tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ. Vì vậy, khi một thành viên mới gia nhập, Anh Tuấn luôn đặt ra tiêu chí - khác biệt và chất lượng.

"Sản phẩm quyết định sự theo dõi của cộng đồng. Chỉ cần bạn làm tốt thì sẽ có người ủng hộ" - quan điểm trong công việc của đạo diễn 8X.

Có duyên với Vợ người ta

Anh Tuấn sinh ra trong gia đình không ai hoạt động nghệ thuật. Bố mẹ anh buôn bán về quán ăn. Tốt nghiệp cấp 3, anh theo học ngành Điện tử Viễn thông, Đại học Tôn Đức Thắng.

"Thời học sinh, sinh viên, tôi cũng hay sáng tác nhạc và tham gia các hoat động trong trường. 7-8 năm trước, tôi từng tham gia underground với các ca khúc Nhỏ lớp trưởng, Hạnh phúc ảo, Hơi thở cuối... với biệt danh at_117" - anh chia sẻ.

Tuấn cho biết, anh không thể nhớ được sản phẩm đầu tiên làm đạo diễn vì anh tập tành quay và làm clip cho bạn bè khá nhiều.

Cách đây 7 năm, khi làm việc tại Zing MP3, Anh Tuấn có cơ hội tiếp xúc nhiều ca sĩ và bắt đầu thực hiện MV. Sau vài năm lập nghiệp với nghệ danh AT Nguyễn, chàng trai 28 tuổi được sự hỗ trợ từ một người bạn, giúp đỡ chuyên muôn và thiết bị ghi hình. Đó cũng là lúc Anh Tuấn bắt đầu làm clip hài.

Tuấn kể, công việc hiện tại ngoài mang lại kinh tế, còn giúp anh có nhiều mối quan hệ, cơ hội phát triển ở các lĩnh vực mới. "Quan trọng là tôi thỏa đam mê và tạo được những thành tựu trong cuộc sống" - anh nói.

Năm 2014, MV rap có tên Vợ tương lai do Anh Tuấn sáng tác và thể hiện nhận được sự quan tâm của dân mạng. Đến năm nay, bản chế Vợ người ta cũng thành công không kém.

"Trước đó, tôi viết bài rap mang tên Vợ tương lai khi bị thất tình. Lần này có bài Vợ Người ta, tôi thật có duyên với tiêu đề này" - 8X tâm sự.


Nguồn:Song tử/Zing

Bình luận
vtcnews.vn