Syria tố phe nổi dậy dùng vũ khí hóa học

Thế giớiThứ Hai, 15/07/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Truyền thông nhà nước Syria loan báo phe nổi dậy nước này sử dụng vũ khí hóa học, loại vũ khí bị loài người lên án.

(VTC News) - Truyền thông nhà nước Syria loan báo phe nổi dậy nước này sử dụng vũ khí hóa học, loại vũ khí bị loài người lên án.

Theo hãng tin RT của Nga, đoạn video truyền hình nhà nước Syria phát đi được cho là quay tại một nhà máy sản xuất vũ khí hóa học ở vùng Joubar - ngoại ô thủ đô Damascus vốn thuộc quyền kiểm soát của phe nổi dậy.
vũ khí hóa học syria
Đạn cối được cho là chuẩn bị nhồi vũ khí hóa học của phe nổi dậy Syria 

Truyền thông Syria nói quân chính phủ phát hiện nhà máy sản xuất thứ "vũ khí kinh khủng" này sau khi đẩy lui phe nổi dậy tại căn cứ ở Joubar.
SANA, hãng tin nhà nước Syria nói quân chính phủ cũng thu giữ hàng chục quả đạn súng cối, được cho là đã sẵn sàng để lắp ráp cùng vũ khí hóa học. 
"Quân chính phủ còn phát hiện nhiều thùng chứa hóa chất độc hại được sản xuất tại nước ngoài", bản tin của SANA nói - nhưng không cho biết "nước ngoài" là nước nào.
vũ khí hóa học
Thùng và bao tải chứa hóa chất độc hại do quân chính phủ Syria thu giữ 

Lâu nay, phe nổi dậy và quân chính phủ Syria liên tục cáo buộc nhau sử dụng vũ khí hóa học - loại vũ khí bị cấm trong các cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một video clip về "nhà máy sản xuất vũ khí hóa học" được công bố.
Hôm 8/7, Đại sứ Syria tại Liên Hiệp Quốc, ông Bashar Ja'afari nói nước này muốn mời các chuyên gia vũ khí hóa học của Liên Hiệp Quốc cùng các quan chức tới thăm Damacus sau khi quân chính phủ Syria phát hiện "một kho vũ khí hóa học đủ để tiêu diệt cả đất nước".
Video: Quân chính phủ Syria phát hiện nhà máy sản xuất vũ khí hóa học của phe nổi dậy - Nguồn: RT
Trong cuộc giao tranh hôm 19/3 vừa qua, ít nhất 25 người thiệt mạng và 130 người khác bị thương khi phe nổi dậy bắn một quả rocket nhồi hóa chất vào đám đông ở thị trấn Khan al-Assal.
Đặc sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vitaly Churkin hôm 11/7 vừa qua nói các chuyên gia Nga được phép vào Syria để điều tra địa điểm xảy ra vụ tấn công gần Aleppo. 
Theo ông Vitaly Churkin, chuyên gia Nga phát hiện phe nổi dậy đã bắn một tên lửa chứa chất độc sarin gây tê liệt thần kinh tại thị trấn Khan al-Assal.
Liên Hiệp Quốc ước lượng hơn 90.000 người đã chết trong cuộc nội chiến kéo dài từ 2 năm qua tại Syria.

Huyền Lê

Bình luận
vtcnews.vn