Syria: Giấc mơ bóng đá trỗi dậy giữa đạn bom

Thế giớiThứ Ba, 28/08/2018 12:19:00 +07:00

Syria - quốc gia Trung Đông chìm trong nội chiến từ năm 2011 cho tới nay, cuộc sống của người dân nơi đây hàng ngày đều phải đối mặt với đạn bom, nhưng tình yêu dành cho môn thể thao vua và câu chuyện về đội tuyển bóng đá quốc gia Syria khiến nhiều người phải cảm phục.

Kể từ khi cuộc nội chiến nổ ra vào năm 2011, cho tới nay không có nhiều câu chuyện tích cực về Syria được nhắc đến, xung quanh quốc gia Trung Đông này luôn bao phủ những tin tức về khủng bố, không kích, phiến quân...nhưng đội tuyển bóng đá quốc gia Syria là một ngoại lệ.

Hình ảnh các cầu thủ đội tuyển Olympic Syria thi đấu nhiệt huyết trên sân cỏ và trên áo đấu thay vì in tên riêng từng cầu thủ là in tên quốc gia của họ là một hình ảnh đẹp và khiến chúng ta đặt ra nhiều câu hỏi nền thể thao của họ phát triển như thế nào trong bối cảnh đất nước chiến tranh triền miên?

syria-1

 Khó khăn về tài chính, an ninh khiến đội tuyển bóng đá Syria thậm chí còn không thể chơi trận sân nhà ở nước mình. (Ảnh: AP)

Tháng 10/2017, lần đầu tiên trong vòng gần một thập niên, thế giới chú ý đến Syria từ một khía cạnh khác - bóng đá. Quốc gia đến từ Trung Đông bị chiến tranh tàn phá với dân số vỏn vẹn 23 triệu người đã đánh bại ''gã khổng lồ'' Trung Quốc, đất nước tỷ dân và chi hàng trăm triệu USD cho nền bóng đá trong vòng loại World Cup. Đối với Syria, một trận thắng và hai trận hòa ở vòng loại không chỉ có ý nghĩa lớn mà còn là một thành tựu.

Trả lời phỏng vấn của Peter Oborne trên Middle East Eye, Fadi Dabas - người đang giữ chức Giám đốc bóng đá của Syria tại ASIAD 2018 cho biết đội tuyển Syria không có trận đấu trên sân nhà nào trong suốt thời gian vòng loại. Thành phố bóng đá và cũng là biểu tượng văn hóa của Syria - thành phố Aleppo trải qua hơn 7 năm nội chiến nay chỉ còn lại những đống đổ nát, các công trình thể thao, kiến trúc nghệ thuật đã bị phá hủy gần như hoàn toàn. 

''Sân vận động ở thủ đô Damascus phải hứng chịu hơn 170 phát đạn cối, không còn đám đông nào nữa'', Mowaffak Joumaa, chủ tịch ủy ban Olympic quốc gia Syria năm 2017 cho biết.

Sân vận động tại Syria vắng vẻ, bởi đám đông lớn tập trung là một mục tiêu quá hấp dẫn với các nhóm khủng bố. Những trận sân nhà của Syria thậm chí còn phải thi đấu ở Malaysia, nơi cách đó hơn 7.000 km – một địa điểm trung lập nhưng không có mấy khán giả, ông Joumaa chia sẻ thêm. 

EnabBaladi-Sport-Idleb-Syria

Hoạt động thể thao ở một vùng nông thôn tỉnh Idlib, Syria tháng 11/2016. (Ảnh:  Enab Baladi)

"Bóng đá là phải có tiền, còn chúng tôi chẳng có gì", Fadi Dabas cay đắng chia sẻ.

Theo BBC thu nhập trung bình một năm của cầu thủ Syria chỉ ở khoảng 1.000 USD, vẫn cao hơn phần lớn dân số khi đồng tiền của họ mất giá sau khi chiến tranh bắt đầu. Cầu thủ giỏi có thu nhập khoảng 200 USD một tháng với giải đấu trong nước, đội chiến thắng cũng chỉ được thưởng 10.000 USD.

Ban huấn luyện khuyến khích các cầu thủ giỏi nhất “bỏ xứ mà đi”, chơi ở nước ngoài vì cho rằng điều đó sẽ tốt hơn cho họ, và nhiều cầu thủ ngôi sao của Syria đều từng chơi ở nước ngoài. Họ tìm kiếm cơ hội chơi bóng chuyên nghiệp không chỉ để phát triển bản thân mà còn để đưa gia đình đi khỏi cuộc sống bấp bênh ở Syria.

Do xung đột, giải đấu trong nước bị thu hẹp về địa lý, và các đội chỉ có thể chơi ở những vùng chính phủ kiểm soát, tập trung ở xung quanh hai thành phố lớn là Damascus và Latakia. Trong một số trận đấu, quân đội tuần tra bên ngoài cổng vào sân vận động với súng máy trên tay. Một cầu thủ từ câu lạc bộ al-Wathbab Youssef Suleiman từng trúng đạn thiệt mạng khi chuẩn bị thi đấu.

Đội tuyển quốc gia Syria được thành lập từ năm 1936. Đến nay họ chưa từng giành chức vô địch ở Á vận hội (ASIAD). Theo bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) công bố ngày 16/8, đội tuyển Syria xếp hạng 73 thế giới. Tuy chưa có thành tích nào thật sự ấn tượng, nhưng tuyển Syria là một trong đội bóng có lịch sử thi đấu quốc tế lâu đời nhất của châu Á. 

“Chúng tôi luôn luôn phải nhìn về phía trước và có hy vọng, nếu không cuộc sống sẽ dừng lại” – một người hâm mộ bóng đá tại Syria cho biết.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn