Syria bị tấn công, Matxcơva tố Mỹ 'dùng truyền thông thay cho ống nghiệm'

Thế giớiThứ Bảy, 14/04/2018 11:16:00 +07:00

Damascus bị tấn công bởi Mỹ, Anh và Pháp ngay tại thời điểm Syria chuẩn bị quay trở lại cuộc sống hòa bình sau nhiều năm chống khủng bố, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nói và lên án mạnh mẽ vụ tấn công.

“Đầu tiên, người dân Syria phải trải qua Mùa xuân Arab, rồi Nhà nước Hồi giáo (IS, trước là ISIS, ISIL), và giờ là “tên lửa thông minh” của Mỹ. Vụ tấn công nhằm thẳng vảo thủ đô của quóc gia có chủ quyền, quốc gia nhiều năm cố gắng sống sót dưới sự đe dọa khủng bố”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói.

Bà Zakharova buộc tội những người luôn tuyên bố lãnh đạo theo cách phân biệt phải trái mà tự cho mình theo chủ nghĩa khác biệt này tấn công Syria vào thời điểm quốc gia này đang có cơ hội tiến đến hòa mình.

Truyền thông Mỹ và các đơn vị truyền thông lớn khác phải chịu trách nhiệm trong việc kích động vụ tấn công, bà Zakharova tuyên bố, bởi lẽ Nhà Trắng quyết định tấn công dựa trên các thông tin truyền thông, hình ảnh và video được chia sẻ trên internet và phát tán rộng rãi trên mạng xã hội.

5ad17938fc7e93ac178b45f0

 Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: Sputnik)

“15 năm trước, Nhà Trắng sử dụng 1 cái ống nghiệm và Ngoại trưởng của mình. Giờ Washington sử dụng phương tiện truyền thông thay cái ống nghiệm ấy”, bà Zakharova nhắc lại thời điểm năm 2003 khi Mỹ mở chiến dịch quân sự nhằm vào Iraq và sau đó Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell đưa ra “ống nghiệm chứa bệnh than” làm bằng chứng cho cáo buộc chính quyền của Tổng thống Saddam Hussein có vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Song trên thực tế không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy quyền của Tổng thống Saddam Hussein có vũ khí hủy diệt hàng loạt sau khi Mỹ hoàn tất chiến dịch quân sự tại quốc gia này.

Mỹ, Anh và Pháp phối hợp phát động cuộc tấn công nhằm vào Syria vào ngày 14/4 vào những địa điểm mà họ nói là cơ sở nghiên cứu, lưu trữ và quân sự có liên quan đến việc sản xuất vũ khí hóa học. Washington tuyên bố vụ tấn công được phát động trên cơ sở việc mô tả về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học trên phương tiện truyền thông cũng như các hình ảnh, video trên mạng xã họi.

Nhiều giờ trước khi vụ tấn công diễn ra, Bộ Ngoại giao Mỹ phát tuyên bố rằng Washington “có mức độ tự tin rất cao” về việc Damascus đứng đằng sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ngày 7/4 ở thành phố Douma, Đông Ghouta.

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn