SV dàn 'hàng rào người' ngăn ùn tắc trong buổi thi đầu

Thời sựThứ Hai, 04/07/2011 12:55:00 +07:00

(VTC News) - Trước các cổng trường, lực lượng thanh niên tình nguyện phải dàn thành hàng làm “dải phân cách” bằng người để điều tiết giao thông.

(VTC News) - Ngay khi kết thúc buổi thi sáng nay (4/7), hàng trăm ngàn thí sinh cùng các bậc phụ huynh đổ ra đường, làm nhiều tuyến đường Hà Nội tắc nghẽn.

Trong buổi thi sáng nay (thi môn Toán, khối A), phải đến 10h15 các thí sinh mới hết giờ làm bài, nhưng từ khoảng 9h30 hầu hết các đoạn đường trước cổng các trường có tổ chức thi, lượng người và xe đã đứng chật kín. Như đường Nguyễn Trãi (trước cổng trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH KHXH&NV), Tây Sơn (trước cổng trường ĐH Thủy Lợi, ĐH Công Đoàn), Chùa Bộc (trước cổng trường Học viện Ngân Hàng), Vũ Trọng Phụng (trước cổng trường ĐH dân lập Đại Nam), đường Đê La Thành (trước cổng trường ĐH Giao thông vận tải, ĐH Văn hóa)…

Nhiều đường có vỉa hè nhỏ, buộc những người đưa đón thí sinh phải dừng xe đợi thí sinh ngay dưới lòng đường, chiếm đến gần nửa làn đường.

Lực lượng thanh niên tình nguyện, cảnh sát giao thông, công an và dân phòng phải căng sức để dẹp phương tiện, điều tiết giao thông trong cái nắng nóng gần 40 độ C.

Đoạn đường Nguyễn Trãi trước cổng trường ĐH KH Tự nhiên, lực lượng thanh niên tình nguyện của trường còn phải dàn thành hàng làm “dải phân cách” bằng người để ưu tiên đường cho xe buýt, nhắc nhở người đi đường.

Đến hơn 10h, khi thí sinh bắt đầu rời phòng thi, cũng là lúc các tuyến đường rơi vào tắc nghẽn.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại trong buổi sáng nay:

Đường Tây Sơn, đoạn trước cổng đường ĐH Công đoàn chật kín kẻ đứng, người đi. Ảnh: LV
Đoàn xe nhích lên từng tí một, trong cái nắng gần 40 độ C. Ảnh: LV
Trước cổng trường ĐH Thủy Lợi. Ảnh: LV
Phụ huynh đưa đón thí sinh đứng đợi chiếm 1/2 lòng đường Chùa Bộc. Ảnh: LV
Gây rối loạn giao thông trước cổng trường Học viện Ngân hàng. Ảnh: LV
Đoàn xe xếp hàng dài nhích lên từng tí. Ảnh: LV
Lực lượng sinh viên tình nguyện làm việc hết mình, nhưng vẫn khó cải thiện tình hình. Ảnh: LV
Sinh viên tình nguyện trường ĐH Tự nhiên xếp hàng làm dải phân cách bằng người để dẹp đường cho xe buýt. Ảnh: LV
Không bỏ vị trí dù trời nắng cháy. Ảnh: LV

Lê Việt

Bình luận
vtcnews.vn