"SV 2012" phát sóng, GS Xoay tái xuất

Giáo dụcThứ Sáu, 09/12/2011 02:33:00 +07:00

Vào đầu năm 2012, VTV3 quyết định phát sóng chương trình SV 2012 vào 10 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần, số phát sóng đầu tiên là vào ngày 1/1/2012.

Vào đầu năm 2012, VTV3 đã quyết định phát sóng chương trình SV 2012 vào 10 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần, số phát sóng đầu tiên là vào ngày 1/1/2012.

Sau lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1996, Chương trình SV 96 đã để lại ấn tượng tốt đẹp với khán giả truyền hình cả nước về một thế hệ sinh viên thông minh và năng động. SV 2000 trở lại sau 4 năm cũng đã tạo được một sân chơi thú vị cho sinh viên các trường đại học. Và đầu năm 2012, VTV3 đã quyết định mang chương trình này trở lại vào 10 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần, số phát sóng đầu tiên là vào ngày 1/1/2012.

Nhà báo Lại Văn Sâm- MC quen thuộc của SV 96 và SV 2000 sẽ xuất hiện ở vị trí Trưởng ban Giám khảo của cuộc thi, thay thế cho vị trí MC của anh là gương mặt trẻ Trung Kiên.

Để khởi động cho SV 2012, một chương trình mang tên “Gala SV” sẽ lên sóng vào 10 giờ sáng 25/12/2011 để những người đã từng gắn bó với các chương trình SV 96 và SV 2000, có dịp gặp lại và cùng nhau làm nên một bầu không khí đậm chất SV.

Khán giả sẽ cùng ôn lại những kỷ niệm của Ban nhạc Bức Tường với những câu chuyện về sự ra đời của ban nhạc này cũng như ca khúc “Bình minh sinh viên 2000” được viết riêng cho đêm chung kết SV 2000…

Gặp gỡ lại ca sĩ Hồng Nhung, rocker Phạm Anh Khoa hay các thành viên nổi tiếng của các đội chơi những năm trước như ca sĩ Mỹ Linh, nhạc sĩ Lê Minh Sơn trong đội chơi của Nhạc viện Hà Nội ở SV 96, hay “Giáo sư Cù Trọng Xoay” Đinh Tiến Dũng, thành viên của đội SV Đại học Nông nghiệp tại SV 2000...

Khán giả cũng sẽ gặp lại các thành viên trong đội vô địch SV 96 Đại học Thủy lợi và đại diện của Trường Đại học Ngoại thương TP.Hồ Chí Minh- đội vô địch SV 2000.

Theo tiết lộ của Ban tổ chức, SV 2012 sẽ có 5 format tương ứng với 5 vòng thi từ vòng sơ loại đến trận chung kết. Các đội thi ở 3 khu vực miền Bắc, miền Nam và miền Trung - Tây Nguyên sẽ tham gia các vòng loại, sau mỗi vòng sẽ chọn ra các đội xuất sắc nhất để đi tiếp vào vòng trong. 3 đại diện xuất sắc nhất của 3 miền sẽ được chọn để dự thi trận chung kết được truyền hình trực tiếp từ các điểm cầu.

Thanh Thúy/DânViệt

Bình luận
vtcnews.vn