Susan Rice trở lại Nhà Trắng, làm Cố vấn Chính sách đối nội

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 11/12/2020 06:44:13 +07:00
(VTC News) -

Susan Rice sẽ trở lại Nhà Trắng để đảm nhiệm vị trí Cố vấn Chính sách đối nội cho chính quyền Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Reuters đưa tin, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden sẽ bổ nhiệm Susan Rice, cựu Cố vấn An ninh quốc gia của Tổng thống Barack Obama, làm Cố vấn Chính sách đối nội.

Bà Susan Rice, 56 tuổi, từng là đặc phái viên của Mỹ tại Liên hợp quốc, được coi là ứng cử viên tiềm năng cho chức Ngoại trưởng Mỹ, và trước đó được xem là ứng viên cho vị trí Phó Tổng thống của Biden. 

Susan Rice trở lại Nhà Trắng, làm Cố vấn Chính sách đối nội - 1

Bà Susan Rice sẽ đảm nhiệm vị trí Cố vấn Chính sách đối nội cho ông Joe Biden. (Ảnh: AP)

Kinh nghiệm chính phủ của bà Rice chủ yếu là về đối ngoại và an ninh quốc gia, hơn là chính sách đối nội, nhưng bà đã làm việc chặt chẽ với Biden trong nhiệm kỳ Phó Tổng thống của ông dưới thời ông Obama.

Vị trí Cố vấn Chính sách đối nội không yêu cầu sự chấp thuận của Thượng viện. Tầm vóc và kinh nghiệm của bà Rice được kỳ vọng sẽ giúp ông Biden trong thực thi chính sách tăng thuế đối với người giàu cũng như làm sống lại các cuộc tranh cãi thời Obama.

Nhóm chuyển tiếp của Biden cũng cho biết, đối với các vị trí khác, Biden chọn cựu Thống đốc Iowa Tom Vilsack làm Bộ trưởng Nông nghiệp, phụ tá Nhà Trắng của Obama - Denis McDonough, làm Bộ trưởng Các vấn đề Cựu chiến binh và Hạ nghị sĩ Mỹ Marcia Fudge đứng đầu Bộ Nhà ở và Phát triển đô thị.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn