Súng đồ chơi như thật nhan nhản cùng hàng trung thu

Pháp luậtThứ Ba, 15/09/2015 04:16:00 +07:00

Hơn 2.000 dao, súng đồ chơi trẻ em có tính kích động bạo lực, trong đó có những khẩu súng đồ chơi như súng thật, đã được nhập về bán cho trẻ em dịp trung thu.

Hơn 2.000 dao, súng đồ chơi có tính kích động bạo lực, trong đó có những khẩu súng đồ chơi như súng thật, đã được nhập về bán cho trẻ em dịp trung thu.

Ngày 15/9, thông tin từ Phòng cảnh sát quản lý về trật tự xã hội (PC 64) - Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này vừa tiến hành bắt giữ một ki-ốt buôn bán đồ chơi trẻ em mang tính kích động bạo lực với số lượng lớn.
Toàn bộ số đồ chơi kích động bạo lực cơ quan công an thu giữ.
Toàn bộ số đồ chơi kích động bạo lực cơ quan công an thu giữ. 

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 14/9, tổ công tác của Đội Đặc doanh, Phòng PC 64 - Công an tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra ki-ốt Thái Hiên, địa chỉ số 22 đường Lê Huân, TP Vinh do bà Nguyễn Thị Phương (SN 1982, trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh) làm chủ. 
Tại đây, phát hiện và thu giữ trên 1.000 khẩu súng đồ chơi bắn điện, bắn bi, bắn nước…. đạn, hơn 1.050 dao kiếm, gậy đồ chơi bạo lực các loại.
 Súng đồ chơi như súng thật bị cơ quan công an bắt giữ

Chủ cửa hàng không xuất trình được bất kỳ giấy tờ xuất xứ, hóa đơn mua bán hàng. Theo bà Phương, số hàng trên được mua tại cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) mang về Vinh bán cho trẻ em trong dịp lễ trung thu để kiếm lời. Lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản, tịch thu toàn bộ lô hàng trên.
Được biết, trong dịp trung thu năm 2014, cơ sở kinh doanh của bà Nguyễn Thị Phương cũng bị bắt giữ số lượng lớn đồ chơi trẻ em mang tính kích động bạo lực và bị xử phạt 7,5 triệu đồng.
Video: Bắt giữ 1 tấn nguyên liệu bánh trung thu không rõ nguồn gốc

Nguồn: Người lao động
Bình luận
vtcnews.vn