Súng của phó công an xã phát nổ, một người nhập viện

Pháp luậtThứ Ba, 24/10/2017 20:52:00 +07:00

Hữu mở cốp xe lấy súng của phó công an xã để nghịch, không may súng cướp cò khiến một người nhập viện.

Ngày 24/10, đại tá Đỗ Ngọc Viên - Trưởng Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) cho biết, đã báo cáo cơ quan cấp trên vụ súng của công an xã Bờ Ngoong cướp cò khiến 1 người nhập viện.

Trước đó, vào khoảng 23h, tối 20/10, anh Vũ Quang Mạnh (22 tuổi, công an viên xã Bờ Ngoong) và anh Lê Văn Hữu (20 tuổi, trú làng Kpó, xã Bar Maih, huyện Chư Sê) cùng ngồi uống rượu với nhau tại nhà anh Lê Đoàn Trường Sơn (thôn Đồng Tâm, xã Bờ Ngoong). 

Trong khi uống rượu, anh Hữu hỏi mượn anh Mạnh sạc điện thoại thì được anh Mạnh đưa chìa khóa cho anh Hữu mở cốp xe lấy.

Khi mở cốp xe anh Mạnh, anh Hữu thấy khẩu súng bắn đạn cao su nên lấy ra nghịch. Lúc này, anh Mạnh nói anh Hữu để lại vị trí cũ nhưng súng bất ngờ phát nổ, viên đạn găm vào đầu anh Hữu khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Được biết, khẩu súng này được cấp cho ông Phạm Ngọc Sơn (Phó công an xã Bờ Ngoong) để phối hợp với anh Mạnh đi giải quyết vụ đánh nhau tại thôn 16, xã Bờ Ngoong.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Mạnh không đưa súng về bàn giao, cất giữ mà để trong cốp xe.

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn