Sukhoi Superjet-100 rơi: Mất 15 tháng điều tra

Thế giớiThứ Sáu, 11/05/2012 11:11:00 +07:00

(VTC News) - Đại diện Ủy ban an ninh giao thông vận tải Indonesia cho biết có thể phải mất đến 15 tháng để điều tra nguyên nhân vụ rơi Sukhoi Superjet-100.

(VTC News) - Đại diện Ủy ban an ninh giao thông vận tải Indonesia cho biết có thể phải mất 15 tháng để điều tra nguyên nhân vụ rơi Sukhoi Superjet-100.

 
>> Tin, ảnh, video Sukhoi Superjet 100 sắp trình diễn ở Nội Bài đâm vào núi ở Indonesia
Quá trình điều tra, thăm dò hiện trường hiện tại đang gặp rất nhiều khó khăn về địa hình cũng như thời tiết.

Chiếc máy bay được cho là đã đâm thẳng vào sườn núi ở độ cao 2.000m trong chuyến bay trình diễn của mình mang theo 45 người trên khoang.


Sáng nay, những hoạt động tìm kiếm vẫn được tổ chức tại sườn núi Salak với hi vọng mong manh. Tuy nhiên, với địa hình gần như dốc thẳng đứng, công tác cứu hộ đang gặp phải rất nhiều khó khăn.

Lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu người sống sót nào sau tai nạn và cũng chưa tìm thấy được hộp đen của chiếc máy bay.
Máy bay dân sự Sukhoi Superjet-100 của Nga. 

Hiện nay một đội cứu hộ 10 người Indonesia đã tìm kiếm đến khu vực cách hiện trường 600m và đang cố gắng phát quang cây cối để trực thăng có thể hạ cánh.

Theo phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin, vụ tai nạn xảy ra có thể là do yếu tố con người chứ không phải trục trặc kỹ thuật của máy bay.

Ali Umri Lubis, phát ngôn viên của một căn cứ quân sự trong khu vực cho biết, chiếc máy bay có thể đã bị đâm vào vách núi sau khi mất lái và rơi từ độ cao 1.500m.

Video trình diễn của Superjet-100 tại triển lãm hàng không Bahrain. 

Sukhoi Superjet-100 là máy bay phản lực dân sự đầu tiên của Nga kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ nhằm thay thế những loại đã lỗi thời là Tu-134 và Yak-42.

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn