Sui gia đánh nhau, con rể đâm chết bố vợ

Pháp luậtThứ Sáu, 10/02/2012 06:06:00 +07:00

(VTC News) – Khi hai bên sui gia đánh nhau, con rể đã ra tay đâm chết bố vợ.

(VTC News) – Khi hai bên sui gia đánh nhau, con rể đã ra tay đâm chết bố vợ.

Ngày 9/2, Tòa phúc thẩm nhân dân Tối cao TP HCM xử vụ án giết người đối với bị cáo Lê Văn Thái (21 tuổi, ở Đồng Tháp) vì hành vi giết người.

Lê Văn Thái trong giờ nghị án  
Nguyên nhân vụ việc được xác định là do hai bên sui gia đánh nhau, Thái đã ra tay giết chết bố vợ.

Thái cho biết, Thái và chị Phan Thị Loan (16 tuổi) sống chung như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn. Do cả hai còn nhỏ, không thể lo cho cuộc sống nên “hai vợ chồng” xin được sống chung với bố mẹ Thái.

Thời gian sống chung, Loan hay xảy ra xích mích với bố mẹ chồng. Và vì không chịu được nên Loan đã bế con về nhà bố mẹ đẻ.

Ngày 14/4/2011, Thái cùng bố mẹ đẻ sang nhà bố mẹ vợ nói chuyện để đưa Loan về. Khi đi, Thái mang theo một con dao, giấu trong người. Để bố mẹ đi trước, Thái đi sau.

Khi vừa đến nhà bố mẹ vợ, Thái thấy ông Phan Văn Long (bố vợ Thái) đang cầm cây đánh bố mẹ mình.
 
Không chần chừ, Thái rút dao đâm vào lưng ông Long. Do vết thương quá nặng nên ông Long chết trên đường đi cấp cứu. Thái bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại cơ quan điều tra, Thái khai nhận tất cả sự việc.

Ngày 26/9/2011, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tuyên tù chung thân về tội giết người đối với bị cáo Lê Văn Thái.

Nhận thấy mức án trên quá khắt khe, khi bị cáo chỉ mới phạm tội lần đầu, con còn nhỏ, phạm tội cũng do lỗi của người bị hại đã ra tay đánh bố mẹ bị cáo, bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ mức hình phạt để được sớm về nuôi con, phụng dưỡng cha mẹ và làm người lương thiện.

Nhưng xét thấy với những gì mà bị cáo gây ra cho người bị hại là rất nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, bị cáo gây án là có sự chuẩn bị từ trước, Tòa phúc thẩm nhân dân TP.HCM đã không chấp nhận đơn kháng cáo, giữ nguyên khung hình phạt mà án sơ thẩm đã tuyên.

Ngọc Thân

Bình luận
vtcnews.vn