Sức mạnh vô địch của súng trường AK-12 với màn khai hỏa 'bỏng rát'

Thế giớiThứ Năm, 24/10/2019 06:12:00 +07:00

Trong một buổi thử nghiệm mới đây, súng trường tấn công AK-12 của Nga cho thấy sức mạnh hỏa lực đáng sợ, khi bắt liên tiếp 680 phát đạn về phía mục tiêu.

Súng trường tấn công AK-12 mới nhất của Tập đoàn vũ khí Kalashnikov vượt qua cuộc thử nghiệm, đánh giá sức mạnh hỏa lực.

AK-12-

AK-12 là súng trường tấn công tự động được sản xuất bởi Tập đoàn Kalashnikov.

Theo đó, AK-12 bắn ra liên tục hàng trăm viên đạn, nhằm kiểm tra độ chịu nhiệt của loại súng trường mới, sắp được biên chế trong Các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga.

Trong video được công bố trên trang thông tin của Kalashnikov, chuyên gia vũ khí Georgy Gubich thực hiện màn thử nghiệm chuyên nghiệp với súng trường AK-12. Sau khi bắn 480 viên đạn, AK-12 bốc khói và sặc mùi nhựa, kèm thuốc súng.

Chuyên gia vũ khí tiếp tục nạp đạn và bắn thêm 200 viên đạn nữa. Tổng số lần hỏa lực lúc này là 680 phát. Đến lúc này, nòng súng mới phát nổ, AK-12 cháy và hư hỏng nặng.

Theo báo cáo của Kalashnikov, kết quả thử nghiệm cao gấp 3 lần so với yêu cầu đề ra của Bộ Quốc Phòng Nga. Một thử nghiệm tương tự được thực hiện đối với AK-74M, song súng AK-12 vẫn vượt trội, với số lượng hỏa lực nhiều hơn 100 phát đạn.

Video: Màn thử nghiệm hỏa lực súng trường tấn công AK-12 của Tập đoàn Kalashnikov.

Bộ Quốc phòng Nga sẽ nhận lô súng trường tấn công AK-12 đầu tiên vào cuối năm 2019.  Đơn vị chiến đấu thuộc Quân khu phía Nam, khu vực Volgograd sẽ được biên chế súng trường tấn công hiện đại AK-12 này.

AK-12 là súng trường tấn công tự động được sản xuất bởi Tập đoàn Kalashnikov. Cuối năm 2018, Bộ Quốc phòng Nga đặt mua 150 nghìn khẩu AK-12 và AK-15 cho quân đội nước này. Từ giai đoạn 2019- 2021, mỗi năm quân đội Nga sẽ nhận được 50 nghìn súng trường AK-12 và AK-15.

Phong Vũ
Bình luận
vtcnews.vn