Sức mạnh khủng khiếp của ngư lôi sát thủ sắp gia nhập Hải quân Mỹ

Thế giớiThứ Ba, 28/06/2016 17:45:00 +07:00

Hải quân Mỹ cùng Tập đoàn chế tạo vũ khí Lockheed Martin đang nghiên cứu và chế tạo mẫu ngư lôi với tầm bắn và sức công phá hơn nhiều so với phiên bản Mk 48 đang giữ vai trò chủ lực của hạm đội tàu ngầm hạt nhân nước này.

Theo tiết lộ từ một số quan chức quốc phòng, loại ngư lôi mới này có khả năng tiêu diệt các loại tàu mặt nước và tàu ngầm nguyên tử ở phạm vi xa hơn đáng kể so với người tiền nhiệm Mk 48.

Mặc dù vậy, chi tiết về loại vũ khí khủng này bao gồm cơ chế hoạt động hay các loại đầu đạn hạt nhân được sử dụng cho đến nay vẫn là một ẩn số.

6982092002_79ddd0f95f_k

 Tàu ngầm Mỹ - Ảnh minh họa

Theo giới quan sát, Mỹ chắc chắn sẽ xem xét loại ngư lôi này như một con bài chủ lực trong cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt với các đối thủ sừng sỏ trong cuộc chiến dưới nước như Nga và Trung Quốc.

Song song với việc sản xuất và chế tạo công nghệ dành cho loại ngư lôi mới, hải quân Mỹ cũng đang đẩy mạnh nâng cấp kho vũ khí và tái khởi động sản xuất dòng ngư lôi sát thủ Mk 48, dự án bị gián đoạn trong nhiều năm qua.

Bên cạnh đó, Lockheed đang nâng cấp các mẫu ngư lôi Mk 48 là Mod 6 và Mod 7 bằng việc điều chỉnh các thông số của hộp hướng dẫn, tăng băng tần hệ thống định vị thủy âm, đồng thời trang bị kỹ thuật xử lí dấu hiệu băng thông rộng để cải thiện việc tìm kiếm của vũ khí cũng như hiệu quả tấn công.

Các phiên bản mới này được cho là còn có thể vượt qua các hệ thống đánh chặn của đối phương và quan trọng nhất là nó cho phép việc nâng cấp phần cứng và phần mềm được thực hiện dễ dàng.

Video: Tàu chiến Australia vỡ làm đôi trong một cuộc thử nghiệm ngư lôi

Theo bản hợp đồng 5 năm, mỗi tháng tập đoàn chế tạo vũ khí của Mỹ sẽ phải chuyển giao cho lực lượng hải quân nước này 20 chiếc Mod 7 CBASS. Lockheed cũng hi vọng trong 5 năm tới sẽ bán được 250 quả ngư lôi cho hải quân Mỹ.

Mk 48 hiện đang phục vụ trong biên chế của quân đội nhiều nước như Australia, Canada, Brazil và Hà Lan.

Mk-48 được đưa vào biên chế của hải quân Mỹ từ năm 1971, trải qua nhiều đợt nâng cấp và luôn là vũ khí diệt hạm và chống ngầm chủ lực của hạm đội tàu ngầm Mỹ.  

Loại ngư lôi sát thủ này có đường kính 53cm, nặng 1.676 kg có thể tiêu diệt được mục tiêu ở khoảng cách lên tới 38 km khi di chuyển ở tốc độ 102 km/h

Với việc sử dụng động cơ Otto Fuel II trang bị hệ dẫn đường CBASSNgư âm sát thủ này có thể hoạt động ở độ sâu tới 800 m.

Song Hy (Nguồn: National Interest)
Bình luận
vtcnews.vn