Sức mạnh hệ thống S-400 đang canh giữ bầu trời Crưm

Thế giớiThứ Ba, 24/01/2017 09:58:00 +07:00

Hệ thống phòng không tối tân S-400 Triumf vừa được Nga đưa đến Crưm để bảo vệ bầu trời của khu vực này.

1

Một trung đoàn tên lửa S-400 Triumf đã được điều đến Feodosia, Crưm. S-400 Triumf (NATO gọi là SA-21 Growler) là hệ thống phòng không tối tân của Nga có thể tiêu diệt mọi mục tiêu trên không, kể cả các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trong bán kính 400km.

2

Nghi thức đón trung đoàn tên lửa S-400 đến Feodosia. Trung đoàn này có nhiệm vụ cảnh báo sớm và theo dõi các máy bay địch ngay cả trong điều kiện bị gây nhiễu sóng mạnh.

3

Việc đưa hệ thống S-400 Triumf đến Crưm là một phần trong kế hoạch tái vũ trang cho bán đảo này kể từ khi Crưm sáp nhập vào Nga hồi tháng 3/2014.

4

Một linh mục người Nga thực hiện lễ vẩy nước thành lên các binh sĩ thuộc trung đoàn tên lửa S-400 vừa được điều đến Crưm.

5

Người dân Crưm thích thú ngắm một phiên bản mẫu của hệ thống S-400 được trưng bày bên trong trung đoàn tên lửa S-400 ở Feodosia.

6

Một sĩ quan Nga điều hành hoạt động của hệ thống S-400 Triumf.

7

Một binh sĩ Nga cầm cờ hiệu phía trước hệ thống phòng thủ tên lửa S-400.

8

Những quả tên lửa thuộc hệ thống phòng không S-400 Triumf vươn lên trời cao...

9

...sẵn sàng bảo vệ bầu trời Crưm.   

 
(Nguồn: VOV)
Bình luận
vtcnews.vn