Sức mạnh đội tàu Hải quân Nga đến Đà Nẵng

Quân sựThứ Tư, 06/01/2016 04:32:00 +07:00

Chiều 6/1, đội tàu Hải quân Liên bang Nga gồm 3 chiến hạm hạng nặng đã đến Đà Nẵng, chính thức chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng trong 4 ngày.

(VTC News) - Chiều 6/1, đội tàu Hải quân Liên bang Nga gồm 3 chiến hạm hạng nặng đã đến Đà Nẵng.

Đúng 13h30 chiều 6/1, dưới sự chỉ huy của Chuẩn Đô đốc Aleksandr Yurevich, tàu khu trục Bystryi của Hải quân Nga cùng 315 sỹ quan, thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm Đà Nẵng.
Tàu thuộc biên chế Hạm đội THái Bình Dương, Hải quân Nga
Tàu khu trục Bystryi của Hải quân Nga và 315 sỹ quan, thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyên thăm Đà Nẵng.
Lễ đón được thực hiện ngay tại cầu cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) với sự tham dự của đại diện phía Việt Nam gồm Cục đối Ngoại (Bộ Quốc phòng Việt Nam); Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Sở Ngoại vụ Đà Nẵng.

Và đại diện phía Nga gồm: Ngài Konstantin Vasilievich Vnukov, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam; ông Brovarets Andrei Petrovich, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TP Đà Nẵng; Đại tá Andrey P.Likhachev, Tùy viên Quốc phòng Liên bang Nga tại Việt Nam cùng sỹ quan, thủy thủ đội tàu.

Tàu thuộc biên chế Hạm đội THái Bình Dương, Hải quân Nga
Tàu thuộc biên chế Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Nga
Tàu khu trục Bystryi (mang số hiệu 715) là một trong những chiến hạm hạng nặng, thuộc lớp Sovremenny, chuyên chống hạm và phòng không của Hải quân Nga. Tàu có chiều dài 156m, rộng 17,3m, lượng choán nước khi đầy tải là 7.940 tấn, tốc độ tối đa 32,7 hải lý/giờ, tầm hoạt động 14.000 hải lý.

Bên cạnh hệ thống thiết bị điện tử tối tân, chiến hạm Bystri được trang bị 2 pháo hạm AK-130; 8 tên lửa chống hạm siêu âm Moskit với tầm bắn tối đa 120km, tốc độ tối đa 3 mach.

Hệ thống phòng không trên tàu bao gồm 2 bệ phóng tên lửa phòng không Shtil với tổng cộng 48 tên lửa; 4 pháo AK-630.

Tàu cũng được trang bị 2 bệ phóng rocket chống ngầm RBU-1000, 2 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm, sân đáp và nhà chứa cho 1 trực thăng Ka-27 Helix.

Sức mạnh, của đội tàu, Hải quân Nga, đến Đà Nẵng, chiến hạm, Bystryi, Boris Butoma, Altau
Tàu khu trục Bystryi (mang số hiệu 175) là một trong những chiến hạm hạng nặng, thuộc lớp Sovremenny, chuyên chống hạm và phòng không của Hải quân Nga
Sức mạnh, của đội tàu, Hải quân Nga, đến Đà Nẵng, chiến hạm, Bystryi, Boris Butoma, Altau
Bên cạnh hệ thống thiết bị điện tử tối tân, chiến hạm Bystri được trang bị 2 pháo hạm AK-130; 8 tên lửa chống hạm siêu âm Moskit với tầm bắn tối đa 120km, tốc độ tối đa 3 mach  
Sức mạnh, của đội tàu, Hải quân Nga, đến Đà Nẵng, chiến hạm, Bystryi, Boris Butoma, Altau
Hệ thống phòng không trên tàu bao gồm 2 bệ phóng tên lửa phòng không Shtil với tổng cộng 48 tên lửa; 4 pháo AK-630. 
Sức mạnh, của đội tàu, Hải quân Nga, đến Đà Nẵng, chiến hạm, Bystryi, Boris Butoma, Altau
Tàu sở hữu sân đỗ trực thăng K27 Helix
Tàu Boris Butoma là tàu chở dầu cỡ lớn, có thể mang được 8.250 tấn dầu, 2.050 tấn dầu diesel, 450 tấn nước sạch. Và đây là tàu "hậu cần" hàng đầu của Hải quân Nga hiện nay với kích thước "khủng" khi tàu sở hữu chiều dài thân tàu lên tới 162,36m, chiều rộng trên 21m và chiều cao đạt hơn 9m, thủy thủ đoàn được biên chế trên tầu gồm 75 người.

Tàu kéo Alatau là tàu cứu hộ đa năng của Hải quân Nga. Tàu được hạ thủy ngày 23/3/1982 và chính thức vào biên chế Hải quân Nga từ ngày 29/12/1983. Tàu có chiều dài 92,6m; rộng 15,39m; mớn nước 5,85m; lượng giãn nước đầy tải 4.072 tấn.
Sức mạnh, của đội tàu, Hải quân Nga, đến Đà Nẵng, chiến hạm, Bystryi, Boris Butoma, Altau
Hệ thống pháo hạm hạng nặng được đặt ở đuôi hạm 

Sức mạnh, của đội tàu, Hải quân Nga, đến Đà Nẵng, chiến hạm, Bystryi, Boris Butoma, Altau
Tàu sở hữu hệ thống vũ khí tối tân đáp ứng nhiệm vụ chống hạm và phòng không
Trong thời gian thăm Đà Nẵng, sỹ quan và thủy thủ đội tàu Hải quân Nga sẽ có các hoạt động: Chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, giao lưu thể thao với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, tham quan các danh thắng và một số hoạt động khác.

Trước đó, từ ngày 31/7-2/ 8/2015, đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Liên bang Nga gồm 03 tàu khu trục: tàu chống ngầm "Đô đốc Pantelev"; tàu kéo "SB-522"; cùng tàu chở dầu "Penchega" và 482 sỹ quan, thủy thủ Hải quân Nga đã cập cảng Tiên Sa, thăm TP Đà Nẵng.

Một số hình ảnh tại lễ đón tàu chiều 6/1:

Sức mạnh, của đội tàu, Hải quân Nga, đến Đà Nẵng, chiến hạm, Bystryi, Boris Butoma, Altau
Đứng 13h30 tàu cập Cảng Tiên Sa, chính thức chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng 
Sức mạnh, của đội tàu, Hải quân Nga, đến Đà Nẵng, chiến hạm, Bystryi, Boris Butoma, Altau
Cầu tàu nhanh chóng được lắp đặt 
Sức mạnh, của đội tàu, Hải quân Nga, đến Đà Nẵng, chiến hạm, Bystryi, Boris Butoma, Altau
Đội tiêu binh sẵn sàng 
Sức mạnh, của đội tàu, Hải quân Nga, đến Đà Nẵng, chiến hạm, Bystryi, Boris Butoma, Altau
Chuẩn Đô đốc Aleksandr Yurevich, Chỉ huy đội tàu dẫn đầu đội tàu xuống tàu chào xã giao 
Sức mạnh, của đội tàu, Hải quân Nga, đến Đà Nẵng, chiến hạm, Bystryi, Boris Butoma, Altau
Chuyến thăm nằm trong khuôn khổ hoạt động hợp tác hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam-Liên bang Nga 
Sức mạnh, của đội tàu, Hải quân Nga, đến Đà Nẵng, chiến hạm, Bystryi, Boris Butoma, Altau
Chụp ảnh lưu niệm nhân sự kiện đội tàu đến thăm Đà Nẵng 


Xuân Mai
Bình luận
vtcnews.vn