Xúc động hình ảnh bé gái 14 tháng tuổi chiến đấu với bệnh ung thư

Sức khỏeChủ Nhật, 01/12/2019 11:53:00 +07:00

Cô bé Sophia Soto (6 tuổi, ở Florida, Mỹ) được chẩn đoán mắc bệnh u nguyên bào thần kinh giai đoạn IV - bệnh ung thư hiếm gặp - khi em mới được 14 tháng tuổi.

Rosie, mẹ của Sophia cho biết, thấy con xuất hiện những vết bầm tím quanh mắt, chị đưa đi khám bác sĩ nhưng nhưng nguyên nhân chưa được làm rõ. Chỉ khi quyết định đưa con đi khám mắt, qua biện pháp chụp cộng hưởng từ MRI, chị mới biết con mắc bệnh ung thư hiếm gặp.

“Bác sĩ bác bỏ nguyên nhân gây ra những vất bầm tím là do va đập. Sau khi chụp MRI mọi thứ rõ ràng hơn, Sophia được chẩn đoán mắc u nguyên bào thần kinh, các khối u có ở mắt và trên thận”, Rosie kể lại.

3

 Sophia được chẩn đoán mắc ung thư khi mới chỉ được 14 tháng tuổi.

Dù tuổi còn nhỏ, nhưng con gái chị phải nhanh chóng bước vào quá trình hóa trị để điều trị ung thư. Kể từ khi được chẩn đoán vào tháng 3/2014, đến nay, cô bé Sophia phải chịu đựng 60 đợt hóa trị, 20 vòng xạ trị cùng với ghép tế bào gốc trong 6 tháng.

Nhờ được điều trị sớm và tuân thủ nghiêm ngặt liệu trình trong 5 năm nên hiện Sophia khác so với trước, bệnh ung thư gần như biến mất, sức khỏe, thể trạng cũng hồi phục.

Theo các bác sĩ, Sophia vẫn chưa được xác định là khỏi ung thư hoàn toàn, nên để chắc chắc, cô bé vẫn thường xuyên phải đi kiểm tra sức khỏe 6 tháng/lần.

Ngay khi nhận được tin vui về tình trạng sức khỏe của con, chị Rosie đã chia sẻ những bức ảnh chị lưu lại trong suốt quá trình điều trị ung thư của con gái từ những ngày đầu. Các bức ảnh cho thấy sự cố gắng nỗ lực kinh ngạc của cô bé mới chỉ 14 tháng tuổi nhằm chiến thắng bệnh ung thư.

Loạt ảnh nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều cảm phục tấm gương chiến thắng bệnh tật của Sophia.

“Nếu gặp bất kỳ cặp cha mẹ nào có con cái đang chiến đấu với bệnh ung thư, tôi sẽ nói với họ rằng đừng từ bỏ, hãy sống tích cực và giữ vững niềm tin. Điều quan trọng không phải là so sánh con cái mình với bất kỳ ai khác mà hãy xây dựng cho chúng lòng dũng cảm, sự tự tin và lạc quan. Có như vậy chúng mới có thể vượt qua được những khó khăn của bệnh tật”, chị Rosie nói.

1

Quá trình hóa trị đầy đau đớn khiến cô bé bật khóc.

Theo các bác sĩ, u nguyên bào thần kinh là loại ung thư hiếm gặp, chủ yếu ảnh hưởng đến lứa tuổi trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh.

Các dấu hiệu của bệnh bao gồm: Khối u bất thường bất cứ nơi nào trên cơ thể, đau bụng dai dẳng, đau đầu, đau lưng, đau xương khớp, lên cơn động kinh, thay đổi hành vi không lý do, xuất hiện vết bầm tím không hết, xanh xao, nổi mẩn, chảy máu không rõ nguyên nhân, mệt mỏi, nhiễm trùng thường xuyên, buồn nôn, nôn, sốt cao, đổ mồ hôi, giảm cân, khó thở và bất thường trong phản xạ mắt…

5 5

 Hình ảnh cô bé xinh xắn, chiến thắng bệnh tật khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Khả Minh
Bình luận
vtcnews.vn