Xúc động chàng trai 26 tuổi ở Hà Nam hiến tạng cứu sống 4 người

Sức khỏeThứ Hai, 03/06/2019 17:53:00 +07:00

Sau khi chết, hai thận, tim, gan của anh Phạm Tuấn Anh ở Hà Nam được ghép cứu sống 4 người.

Sáng 2/6, Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận mô/tạng của anh Phạm Tuấn Anh (26 tuổi, trú tại Đồng Hóa, Kim Bảng, Hà Nam) cứu sống được 4 người. Số mô/tạng bao gồm: 2 thận, tim, gan, 2 giác mạc và 8 gân. Tuấn Anh làm nghề tự do, là lao động chính trong gia đình có bố mẹ già, vợ và con nhỏ chưa đầy 2 tháng tuổi.

Cách đây gần 2 tháng, Tuấn Anh bất ngờ xuất hiện những cơn đau đầu, buồn nôn không dứt. Lo lắng cho sức khỏe, anh đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và được các bác sĩ tại đây chẩn đoán bị dị dạng mạch máu não bẩm sinh.

Sau gần 1 tháng kiên trì điều trị, căn bệnh của anh không những không thuyên giảm mà có phần phức tạp hơn. Đến ngày 12/5, anh được các bác sĩ chỉ định phẫu thuật. Tuy nhiên, chỉ nửa ngày sau mổ, bác sĩ thông báo não anh không thể hồi phục, không còn cơ hội cứu chữa.

Ông Phạm Văn Thụ - bố Phạm Tuấn Anh ngã gục. Ông xin phép bác sĩ được đưa con về để lo hậu sự.

Được người quen giới thiệu, ông đưa anh A. đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với hy vọng “còn nước, còn tát”. Nhưng kết quả vẫn vậy. Chiều 17/5, gia đình ông Thụ một lần nữa xin viện được đưa anh về để lo hậu sự.

ghep tang

 Ca ghép tạng của Tuấn Anh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. (Ảnh: BVCC)

Sau khi lắng nghe các bác sĩ tư vấn, hiểu về nghĩa cử cao đẹp của việc hiến tạng, ông Thụ và gia đình quyết định hiến tạng của con, cứu sống nhiều người khác.

Theo PGS.TS Nguyễn Quang Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ngay khi nhận sự đồng ý của gia đình, các bác sĩ của bệnh viện nhanh chóng rà soát toàn bộ số bệnh nhân đang chờ ghép tạng để tìm người phù hợp.

Trong đó 1 bệnh nhân 61 tuổi, 1 nam thanh niên ngoài 30 tuổi bị suy thận mạn tính, phải lọc máu; 1 bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối và 1 bệnh nhân 49 tuổi bị xơ gan, xuất huyết tiêu hóa, tĩnh mạch có nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào. Họ đều có thời gian sống chỉ được tính bằng tháng nếu không được tạng ghép.

6h30 ngày 18/5, gần 130 chuyên gia, y bác sĩ thực hiện ca ghép tạng cho 4 bệnh nhân. Tất cả người bệnh đều đáp ứng tốt với tạng được ghép.

Hiện 4 bệnh nhân vẫn được theo dõi, chăm sóc tích cực và khả năng phục hồi tốt. Bệnh nhân được ghép thận và gan sẽ ra viện vào ngày mai và cuối tuần này. Còn bệnh nhân ghép tim cũng đang rất ổn định.

Ngoài 2 thận, tim và gan thì 2 giác mạc của Tuấn Anh cũng được chuyển sang Ngân hàng Mắt (Bệnh viện Mắt Trung ương) để ghép cho hai  bệnh nhân mù lòa khác; còn lại 8 gân của anh đang được lưu trữ trong Ngân hàng Mô, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn