Xót thương người mẹ lao thân mình cứu con trai: Con mất, mẹ bị thương nặng

Sức khỏeThứ Sáu, 17/08/2018 07:05:00 +07:00

Con trai trượt ngã xuống bến thuyền, mẹ nhảy xuống để cứu con, 2 mẹ con đều bị cánh quạt của thuyền chém vào người.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân trong tình trạng gãy hở đùi phải do cánh quạt thuyền chém trúng.

Bệnh nhân là Phạm Thị Thơm (31 tuổi) trú tại huyện Kiến Xương, Thái Bình. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng gãy hở đùi phải, tổn thương mạch đùi phải, đã được cắt lọc, có chỉ định khung ngoại vi đùi phải vì cánh quạt thuyền chém.

Theo tin từ chính quyền địa phương, ngày 2/8, trong lúc đang neo đậu thuyền ở cảng thuộc huyện Tiền Hải, chị Thơm phát hiện con trai là cháu N.T.H. (8 tuổi) không may bị trượt chân ngã xuống biển.

Bất chấp nguy hiểm, chị nhảy xuống để cứu con, 2 mẹ con chị đều bị cánh quạt của thuyền chém vào người. Bé H. con trai chị thiệt mạng, chị T. bị thương rất nặng, gần đứt lìa đùi phải.

Ngay sau khi gặp nạn, chị T được chuyển đến cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức (Hà Nội).

1

Chị Thơm đang được cấp cứu sau khi gặp nạn. 

Thông tin về ca bệnh, bác sĩ Bùi Tiến Hưng - Khoa Chấn thương Phẫu thuật Chi trên và Y học Thể thao – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: "Bệnh nhân Phạm Thị Thơm nhập viện với tình trạng gãy hở đùi phải, tổn thương mạch đùi phải, đã cắt lọc, có chỉ định khung ngoại vi đùi phải. Hiện tại bệnh nhân bị nhiễm trùng rộng vết thương đùi phải, cẳng chân phải".

“Để giải quyết, trước mắt, các bác sỹ sẽ làm sạch vết thương nhiễm trùng, đùi và cẳng chân phải, vá da đùi và cẳng chân phải. Tuy nhiên, tiên lượng bệnh rất nặng do tổn thương rộng”, BS Hưng nói.

Gia đình chị Thơm thuộc diện khá khó khăn, ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương có đến thăm hỏi, động viên gia đình. Để giúp đỡ cho hoàn cảnh của chị, Chi hội Phụ nữ địa phương cũng kêu gọi vận động các tấm lòng hảo tâm chia sẻ hoạn nạn với gia đình.

Mọi tấm lòng hảo tâm xin liên hệ:

Anh Nguyễn Văn Điệp - Chồng bệnh nhân Phạm Thị Thơm

SĐT : 01677818121

Hoặc thông qua Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Địa chỉ: Phòng 248 Nhà C3 – SĐT: 024.32668625, số máy lẻ 585

Tài khoản Quỹ từ thiện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Tên tài khoản: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Số tài khoản USD: 12210370016823

Số tài khoản VNĐ: 12210000024248

Tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Hà Thành

Nội dung: Ủng hộ bệnh nhân Phạm Thị Thơm

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn