Xem điêu khắc trên da người

Sức khỏeThứ Tư, 28/08/2013 04:22:00 +07:00

(VTC News) - Những hình ảnh dưới đây sẽ cho chúng ta thấy các tác phẩm nghệ thuật của một phụ nữ được thực hiện ngay trên cơ thể của chị. (Hùng Phú)

Chị Ariana Page Russell, 34 tuổi, ngụ tại NewYork, Mỹ, mắc một căn bệnh lạ về da liễu có tên là Dermatographia. Căn bệnh khiến da của chị trở nên mẫn cảm.

Chị Ariana Page Russell, 34 tuổi, ngụ tại NewYork, Mỹ, mắc một căn bệnh lạ về da liễu có tên là Dermatographia. Căn bệnh khiến da của chị trở nên mẫn cảm.

Tuy nhiên, chính căn bệnh kỳ lạ này, chị Russell đã nảy ra một ý tưởng táo bạo, đó là tạo nên những tác phẩm nghệ thuật ngay trên làn da của mình.

Tuy nhiên, chính căn bệnh kỳ lạ này, chị Russell đã nảy ra một ý tưởng táo bạo, đó là tạo nên những tác phẩm nghệ thuật ngay trên làn da của mình.

Để làm được điều đó, chị thường sử dụng một cây kim đan cùn để viết nên những ký tự và những hình thù trừu tượng lên vùng da của chị ở cánh tay, chân, và mặt. Sau đó, chị sẽ chụp lại những khoảnh khắc này.

Để làm được điều đó, chị thường sử dụng một cây kim đan cùn để viết nên những ký tự và những hình thù trừu tượng lên vùng da của chị ở cánh tay, chân, và mặt. Sau đó, chị sẽ chụp lại những khoảnh khắc này.

Mặc dù nhìn qua những vết điêu khắc trên da của chị có vẻ rất đau đớn, nhưng với người phụ nữ này, chị chỉ cảm thấy hơi hơi nhói một chút.

Mặc dù nhìn qua những vết điêu khắc trên da của chị có vẻ rất đau đớn, nhưng với người phụ nữ này, chị chỉ cảm thấy hơi hơi nhói một chút.

Đến nay, nguyên nhân chính xác của căn bệnh trên vẫn chưa được làm rõ, chỉ biết nó ảnh hưởng đến khoảng 5% dân số thế giới, chủ yếu là ở lứa tuổi thanh thiếu niên.

Đến nay, nguyên nhân chính xác của căn bệnh trên vẫn chưa được làm rõ, chỉ biết nó ảnh hưởng đến khoảng 5% dân số thế giới, chủ yếu là ở lứa tuổi thanh thiếu niên.

Mặc dù hiện nay có một vài ca điều trị căn bệnh này, nhưng chị Russell nói rằng, chị không thích chữa trị bởi vì với chị, thật vui khi có thể vẻ trên cơ thể của mình.

Mặc dù hiện nay có một vài ca điều trị căn bệnh này, nhưng chị Russell nói rằng, chị không thích chữa trị bởi vì với chị, thật vui khi có thể vẻ trên cơ thể của mình.

Gần đây, các bác sĩ đã khuyến cáo căn bệnh của chị có dấu hiệu xấu đi, những vết đỏ, vết phòng rộp ngày càng xuất hiện nhiều trên cơ thể của chị Russell.

Gần đây, các bác sĩ đã khuyến cáo căn bệnh của chị có dấu hiệu xấu đi, những vết đỏ, vết phòng rộp ngày càng xuất hiện nhiều trên cơ thể của chị Russell.

Theo chị, những hình xăm tạm thời này thường biến mất và mờ dần sau 30 phút thực hiện.

Theo chị, những hình xăm tạm thời này thường biến mất và mờ dần sau 30 phút thực hiện.

Hình ảnh này là tác phẩm mới nhất của chị, trông nó tựa như một tấm vải hoa trang trí.

Hình ảnh này là tác phẩm mới nhất của chị, trông nó tựa như một tấm vải hoa trang trí.

Bình luận
vtcnews.vn