Xác định chất lạ trong chai nước ngọt khiến 4 cháu nhỏ ở Hải Phòng bị ngộ độc

Sức khỏeThứ Tư, 18/09/2019 17:09:00 +07:00

Bác sĩ Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết, trong chai nước ngọt 4 em nhỏ uống có một vài giọt CBD oil - đây là tinh dầu cần sa.

Liên quan tới sự việc 4 cháu nhỏ ở Hải Phòng nghi bị ngộ độc sau khi uống chung chai nước ngọt, trưa 18/9, thông tin với báo chí, bác sĩ Trần Thị Ngọc Hòa – Trưởng khoa Thận máu Nội Tiết, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết, ngày 15/9, khoa Tiêu hóa tiếp nhận 3 cháu có biểu hiện nôn và mệt được chuyển từ Trung tâm Y tế quận Lê Chân (Hải Phòng)..

Ngay sau đó, các bác sĩ Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng rửa dạ dày, truyền dịch, dùng thêm một số thuốc lợi tiểu, đồng thời làm các xét nghiệm đối với 3 bệnh nhi trên.

Sau 1-2 tiếng đồng hồ, tình trạng các em tương đối ổn, có thể ngồi ăn uống được. Sau 1 ngày theo dõi, gia đình ký cam kết cho các cháu ra viện.

ngo doc ma tuy 1

 Một cháu nhỏ bị ngộ độc được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Vietnamnet)

Cũng theo bác sĩ Hòa, quá trình tìm hiểu, bác sĩ Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng được biết, trong chai nước ngọt 3 em nhỏ trên uống có một vài giọt CBD oil - đây là tinh dầu cần sa.

“Chúng tôi nghi ngờ các em có thể ngộ độc chất trên, không phải ngộ độc do uống chai nước ngọt, nhưng không có dấu hiệu nặng. Hiện, bệnh viện không làm các xét nghiệm liên quan chất này”, bác sĩ Hòa nói.

Nói về mối nguy hại của loại tinh dầu cần sa, bác sĩ Hòa cho biết, tinh dầu này thường được cho vào thuốc lá điện tử để hút, không phải để uống. Tuy nhiên, chất này gây ngộ độc thế nào thì các bác sĩ phải tìm hiểu thêm, thời điểm này chưa thể trả lời ngay.

Một cháu khác cùng có các biểu hiện như 3 cháu nhỏ trên sau khi cấp cứu tại Trung tâm Y tế quận Lê Chân được chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) tiếp tục theo dõi, điều trị.

Tối 17/9, thông tin với PV VTC News, lãnh đạo Công an phường Lạch Tray (Ngô Quyền, Hải Phòng) phủ nhận tin đồn các cháu bị ngộ độc nghi sốc ma túy do uống chung chai nước ngọt.

Theo công an, ngày 15/9, 4 thiếu niên sinh sống trong ngõ 70 (đường Lạch Tray) rủ nhau về nhà cháu bé lớn nhất. Cháu này lấy một chai nước ngọt uống. Do sơ ý, các cháu làm đổ chai tinh dầu dùng để hút thuốc bằng tẩu khiến 1 giọt văng vào chai nước ngọt nhưng các cháu vẫn uống bình thường. Uống xong, cả 4 cháu có biểu hiện đau bụng và được người nhà đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Qua kiểm tra, các cháu không có vấn đề gì về ngộ độc hay ảnh hưởng sức khỏe nên được xuất viện sau đó. Hiện 4 bé đi học bình thường.

Minh Khang - Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn