Vì sao nhiều phụ nữ 'thờ ơ' với sex?

Sức khỏeThứ Hai, 24/07/2017 07:41:00 +07:00

Nhà khoa học Alfred Kingsley từ ĐHTH bang Indiana đã công bố công trình nghiên cứu của mình về mối liên hệ giữa sự khó chịu của một bộ phận phụ nữ đối với chuyện "chăn gối".

Theo thông báo trên ấn phẩm The Conversation, có đến 19% người trưởng thành không ưa quan hệ tình dục.

Tác giả nghiên cứu đã làm rõ rằng, phụ nữ thường tránh thân mật sex nhiều hơn nam giới. Nhiều nghiên cứu khẳng định, có tới 40% phụ nữ trong những giai đoạn khác nhau của cuộc sống cố tình tránh quan hệ tình dục.

thu-pham-chinh-gay-lanh-cam-o-phu-nu-2

Nghiên cứu cho thấy phụ nữ thường lảng tránh sex nhiều hơn nam giới. (Ảnh minh họa) 

Trong những nguyên cớ của trạng thái trên, có lý do đó là phụ nữ có libido-ham muốn tình dục thấp và họ thường hay có cảm giác đau nhức khó chịu khi quan hệ tình dục.

Video: Đi khám rối loạn tình dục, phát hiện bị bệnh... tim 

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, phụ nữ mang thai thường xuyên từ chối quan hệ tình dục vì e sợ sảy thai hoặc gây tổn hại cho thai nhi.

Bên cạnh đó, có không ít chị em đột nhiên mất hứng ngay trong thời gian tiếp xúc với đối tác khác phái trên giường.

(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn