Vạch trần đường dây bán nội tạng

Sức khỏeThứ Ba, 05/01/2016 09:12:00 +07:00

Ngày 10-8-2014, Tòa án tỉnh Giang Tây, đã tuyên phạt 12 đối tượng, trong đó có bác sĩ và nhân viên y tế trong đường dây mua bán thận, trục lợi hơn 1,5 triệu NDT

Nhiều đường dây buôn bán nội tạng ở Trung Quốc đã bị triệt phá, bác sỹ cũng như các đối tượng trong đường dây buôn bán nội tạng bị tù.

Ngày 10/8/2014, Tòa án tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đã tuyên phạt 12 đối tượng, trong đó có bác sĩ và nhân viên y tế trong đường dây mua bán thận, trục lợi hơn 1,5 triệu NDT (khoảng 250.000 USD) với các mức án từ 2 đến 9,5 năm tù giam.

Những vụ án điển hình

Theo hồ sơ tòa án, anh Vương Hồ, 21 tuổi, người tỉnh An Huy, chỉ vì muốn chứng minh với gia đình về khả năng độc lập tài chính nên đã quyết định bán thận.

Việc này diễn ra sau khi anh Vương Hồ đọc quảng cáo trên mạng “có thể kiếm được 25.000 NDT nếu bán một quả thận”. Và việc bán thận chỉ diễn ra sau khi anh Vương Hồ ký vào thỏa thuận “người mua thận không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào”.

Theo điều tra của tờ MSN People, từ tháng 10/2011 đến 2/2012, đã có 23 quả thận được gửi bằng đường hàng không từ thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây đến thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông.

Bác sĩ Dana Churchill, một thành viên sáng lập của Hiệp hội của các Bác sĩ chống cưỡng bức mổ cướp nội tạng, tại một cuộc biểu tình ở công viên công cộng Los Angeles ngày 15/10/2015

Theo lời khai của các nhân chứng, bác sĩ  Chu Vân Tùng ở Bệnh viện quân khu Quảng Châu là người đặt mua thận và sau khi thấy mọi việc diễn ra thuận lợi, một đường dây mua bán nội tạng đã được hình thành với sự tham gia của Trần Phong, Lưu Vĩnh Đông.

Lưu Vĩnh Đông tham gia buôn bán nội tạng người bất hợp pháp từ năm 2010 sau khi phải mua một quả thận ở chợ đen để cấy ghép cho mình. Và ông ta trở thành người chuyên mua thận từ những bệnh nhân chết não ở một bệnh viện của tỉnh Giang Tây.

Sau mỗi phi vụ thành công, Trần Phong và Lưu Vĩnh Đông kiếm được 10.000 NDT, phần còn lại chia đều cho thành viên của đường dây. Mỗi bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cắt thận từ người do Trần Phong và Lưu Vĩnh Đông đưa đến được nhận 10.000 NDT, mỗi y tá được nhận từ 1.000 đến 4.000 NDT.

Trong tuyên bố thượng tuần tháng 8/2012, Bộ Công an Trung Quốc cho biết, trong chiến dịch truy quét tội phạm buôn lậu nội tạng người diễn ra cuối tháng 7/2012, cảnh sát đã truy quét tại 18 tỉnh, thành phố và giải cứu được 127 người bán nội tạng.

Trong số 137 người bị bắt có 18 bác sĩ vì bị cáo buộc thực hiện các ca cấy ghép nội tạng bất hợp pháp.

Trước đó (tháng 4/2012), cảnh sát đã bắt 5 người mua quả thận với giá 3.000 USD của một trẻ vị thành niên đang cần tiền mua iPhone, iPad. Theo lời khai của 127 người định bán nội tạng được giải cứu, họ được những tên trong đường dây kể trên dụ dỗ bán những bộ phận trong cơ thể theo giá cả “thoả thuận”.

Trước đó (30/5/2012), Tân Hoa xã cho biết, Cảnh sát thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang đã bắt quả tang một nhóm chuyên buôn bán nội tạng người. Trong khi chỉ trả giá trung bình 35.000 NDT cho mỗi quả thận, bọn này bán lại với giá từ 200.000 NDT đến 500.000 NDT/thận.

Ngày 1/3/2012, tờ Nhân Dân nhật báo đưa tin, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Hải Điến, Bắc Kinh đã khởi tố 16 bị can liên quan đến đường dây buôn bán thận người trái phép với số lượng lớn.

Bởi có tới 51 quả thận đã được bán ra tổng số tiền 10 triệu NDT (1,6 triệu USD) và đây là một trong những vụ buôn bán nội tạng lớn nhất tại Trung Quốc bị phát hiện, bắt giữ và khởi tố.

Điều đáng nói là những người đàn ông nghèo chỉ nhận được khoảng 25.000 NDT để bán một quả thận, trong khi những kẻ trong đường dây kể trên bán thận cho khách hàng với giá gần gấp 10 lần: 200.000 NDT. Trước đó (13/8/2009), Bắc Kinh từng điều tra các bệnh viện chuyên cấy ghép nội tạng sau khi có thông tin về việc cấy ghép nội tạng trái phép cho người nước ngoài.

Tháng 11/2008, Bộ Y tế đã xử phạt 3 bệnh viện bán nội tạng người bất hợp pháp cho người nước ngoài. Đây là hình phạt đầu tiên tại Trung Quốc theo quy định về cấy ghép nội tạng.

Và một ngày đầu tháng 3/2006, một nhân chứng đã tiết lộ thông tin về trại lao động Tô Gia Đồn ở Đông Bắc Trung Quốc, nơi giam giữ những người theo Pháp Luân Công với mục đích thu hoạch nội tạng.

Một bác sỹ quân đội giấu tên thuộc quân khu Thẩm Dương, đã xác nhận sự tồn tại của Tô Gia Đồn, và còn cho biết, ở Trung Quốc có khoảng 36 trại lao động giống như Tô Gia Đồn.

Theo một tài liệu được công bố, có hơn 800 bệnh viện ở Trung Quốc có cơ sở ghép tạng, và đã thực hiện 160.000 ca ghép thận, 36.000 ca ghép gan và 120.000 ca ghép giác mạc.

Và từ năm 2000, hơn 85% ca ghép tạng trên thế giới được thực hiện ở Trung Quốc. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) từng lên án việc mua bán nội tạng người ở Trung Quốc tại Brussels năm 1985, tại Stockholm năm 1994, và tại Madrid năm 1997.

WHO cho biết, thận chiếm 75% các thương vụ mua bán nội tạng trên toàn cầu và riêng trong năm 2010 đã có 106.879 ca ghép nội tạng (hợp pháp và bất hợp pháp) diễn ra ở 95 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hoạt động buôn bán nội tạng trái phép không những gây nguy hiểm cho sức khỏe người bán, mà còn tạo gánh nặng tài chính cho người mua


Nguồn: Petro Times

Bình luận
vtcnews.vn