Uống nước nhiễm thuốc diệt cỏ, 73 người ngộ độc

Sức khỏeThứ Bảy, 28/04/2018 16:40:00 +07:00

73 người dân ở Mộc Châu, Sơn La phải nhập viện cấp cứu trong cùng một ngày do uống nước có nhiễm thuốc diệt cỏ.

Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La nơi tiếp nhận cấp cứu cho biết, vụ việc xảy ra ngày 20/4, nhóm 73 người dân phải nhập viện cấp cứu vì cùng mắc các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nôn và đi ngoài. Qua thăm khám và chẩn đoán, các bác sĩ bệnh viện nhận định cả 73 người này đều bị ngộ độc.

Trong số bệnh nhân nhập viện, có tới 30 trường hợp là trẻ em, tuy nhiên không có trường hợp nào tình trạng ngộ độc diễn tiến nặng. Đến chiều 27/4, đa số các bệnh nhân đều được điều trị ổn định, chỉ còn 15 người phải tiếp tục nằm viện để theo dõi thêm.

thuoc-dite-co-paraquat

 Thuốc diệt cỏ Paraquat - nguyên nhân chính gây ngộ độc cho 73 người ở Son La.

Đại diện phòng Y tế huyện Mộc Châu cho hay, những người dân bị ngộ độc cùng sinh sống ở bản Suối Khoang, xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an và cán bộ Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu vào cuộc, lấy mẫu kiểm tra nguồn nước.

Kết quả phân tích mẫu nguồn ngước cho thấy, trong nước có chứa Paraquat, được biết đến như một loại thuốc diệt cỏ độc hại. Nếu trúng độc Paraquat, tỷ lệ chết người là từ 70 đến 90%.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng 73 người cùng ngộ độc Paraquat được cho là bởi nguồn nước sinh hoạt gần sát với khu vực người dân canh tác nông nghiệp. Đây cũng là thời điểm người dân chuẩn bị đất trồng canh tác ngô, lúc, do đó, lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng tăng lên.

Video: Ngộ độc nấm 3 người chết ở Hà Giang: Người sống sót khó tiên lượng

Ngoài ra, tại khu vực canh tác, lực lượng chức năng cũng tìm thấy nhiều bao bì, vỏ lọ thuốc diệt cỏ paraquat. Các chuyên gia nhận định: Thuốc diệt cỏ có thể ngấm vào đất, lẫn trong nguồn nước khiến người dân bị ngộ độc ngay sau khi uống nước.

Trước hậu quả nặng nề của vụ việc, người dân sống tại khu vực trên được khuyến cáo ngừng sử dụng nguồn nước nhiễm độc, đồng thời lực lượng chức năng thực hiện hướng dẫn, yêu cầu người dân chuyển sang sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật khác, sử dụng hàm lượng thuốc theo đúng quy định của ngành Nông nghiệp.

Chi Lê
Bình luận
vtcnews.vn