Tử vong sau mũi tiêm của hàng xóm

Sức khỏeThứ Sáu, 02/05/2014 08:13:00 +07:00

Không có giấy phép hành nghề nhưng ông Tư đã khám và tiêm thuốc cho một phụ nữ hàng xóm khiến bà này tử vong.

Không có giấy phép hành nghề nhưng ông Tư đã khám và tiêm thuốc cho một phụ nữ hàng xóm khiến bà này tử vong.

Ngày 1/5, ông Nguyễn Văn Tư (50 tuổi, ngụ TP Vị Thanh) bị Công an tỉnh Hậu Giang triệu tập để làm rõ việc tiêm thuốc khiến nữ hàng xóm thiệt mạng.
Ảnh minh họa

Ông này khai 30 năm trước có học lớp y tá chuyên khoa sản. Học được 6 tháng thì nghỉ về nhà làm ruộng và chữa bệnh dạo khi có yêu cầu.

Sáng 30/4, bà Nhanh (51 tuổi) ở phường 7, TP Vị Thanh nhờ ông Tư đến nhà khám bệnh. Sau khi đo huyết áp, "thầy thuốc" này đã rút một lọ thuốc tiêm cho hàng xóm. Khoảng 5 phút sau bà Nhanh tím tái, ông Tư vội sơ cứu nhưng bệnh nhân tắt thở.

Nhà chức trách đã thu hồi mẫu thuốc, dụng cụ hành nghề của ông Tư và giám định tử thi, làm rõ nguyên nhân bà Nhanh thiệt mạng để củng cố hồ sơ xử lý theo pháp luật.

Theo VNE

Bình luận
vtcnews.vn