Truy bắt tội phạm, 8 chiến sĩ công an ở Hưng Yên nguy cơ nhiễm HIV thế nào?

Sức khỏeThứ Năm, 14/06/2018 07:35:00 +07:00

8 chiến sĩ công an của tỉnh Hưng Yên khi truy bắt tội phạm buôn bán ma túy đã bị phơi nhiễm với HIV khi người này cứa tay chảy máu rồi chống trả.

Khi khám xét nhà của người buôn ma túy, 8 chiến sĩ công an bị phơi nhiễm HIV do bị thương, xây xát và dính máu của tội phạm nhiễm HIV.

TS.BS Hoàng Đình Cảnh, Phó cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cho biết, qua báo cáo của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hưng Yên, ngày 6/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Hưng Yên bắt quả tang Tạ Văn Lý (sinh năm 1976, trú tại xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại Quốc lộ 39A.

Lý khai mua heroin từ một người khác tên Huyền. Lực lượng chức năng tới khám xét nhà của Huyền là người bán ma túy cho Lý.

1

 

Khi tổ chức khám xét anh trai của Huyền là Nguyễn Văn T. (SN 1972) là người nhiễm HIV, từng có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy đã hết sức manh động, T. sử dụng dao đe dọa, chống trả quyết liệt lực lượng thực thi hành nhiệm vụ.

T. còn dùng dao tự cứa vào tĩnh mạch trên cổ tay mình cho chảy máu, rồi cầm dao xông vào lực lượng công an đang làm nhiệm vụ. Trong quá trình khống chế đối tượng có 8 chiến sĩ công an bị phơi nhiễm HIV do bị thương, xây xát và dính máu của đối tượng.

Rất may, TS.BS Hoàng Đình Cảnh khẳng định: "Nguy cơ nhiễm HIV của 8 cán bộ công an tỉnh Hưng Yên là có, tuy nhiên không cao".

Theo TS.BS Hoàng Đình Cảnh, sau khi dính máu của tội phạm nhiễm HIV, các cán bộ chiến sĩ công an này đã được làm đầy đủ các thủ tục về phơi nhiễm HIV trong môi trường nghề nghiệp như xử trí ban đầu, lập biên bản, tư vấn, xét nghiệm HIV, điều trị dự phòng sau phơi nhiễm bằng thuốc ARV.

Video: 8 cảnh sát Hưng Yên có nguy cơ phơi nhiễm HIV khi trấn áp tội phạm: Tin mới nhất

Công việc tiếp theo là tư vấn hỗ trợ tâm lý để các chiến sĩ yên tâm nếu cần thiết; đồng thời theo dõi tác dụng phụ của ARV trong quá trình điều trị để đảm bảo việc điều trị ARV đủ liệu trình 28 ngày.

Tổ chức xét nghiệm lại HIV cho 8 chiến sĩ này sau 3 tháng kể từ khi phơi nhiễm. Tư vấn cho các chiến sĩ về việc không được hiến máu, thực hành quan hệ tình dục an toàn cho đến khi loại trừ được tình trạng nhiễm HIV. Tư vấn về việc tiêm vắc xin viêm gan virus B nếu cần".

Minh Vân
Bình luận
vtcnews.vn