Trào lưu trang điểm trước khi sinh của các mẹ bầu trên thế giới gây tranh cãi

Sức khỏeChủ Nhật, 05/05/2019 07:44:00 +07:00

Việc trang điểm được xem là cách giúp phụ nữ tạm quên những cơn đau do co thắt và có hình ảnh long lanh hơn để đăng lên mạng xã hội.

Sinh con là một trong những nhiệm vụ thiêng liêng nhất của người phụ nữ nhưng cũng đồng thời là trải nghiệm đầy đau đớn, mệt mỏi. Nhiều phụ nữ trên thế giới quyết định “biến hóa” vẻ ngoài sao cho thật rạng rỡ và quyến rũ trước giờ khắc quan trọng.

Theo Bored Panda ngày 4/5, họ không chỉ bôi một chút kem che khuyết điểm hay chuốt một ít mascara để gương mặt trở nên tươi tắn mà dành hàng giờ đồng hồ trang điểm kỳ công, sẵn sàng cho những bức ảnh lộng lẫy đăng Instagram.

Một nghiên cứu từ Cosmetify tiết lộ rằng 64% phụ nữ tham gia khảo sát trong độ tuổi từ 18 đến 31 sử dụng những phương pháp làm đẹp trước khi chuyển dạ, bao gồm tẩy lông (65%), làm móng tay (57%), chăm sóc bàn chân (43%), nhuộm da nhân tạo (37%) hay cắt, sấy và tạo kiểu tóc (32%).

Đây không hẳn là phát hiện mới mẻ, và mỗi phụ nữ có một lý do khác nhau để chọn trang điểm trước khi sinh. Hình ảnh xấu xí, tàn tạ khi sinh con đã bị kỳ thị hàng thế kỷ qua, và phụ nữ ngày nay muốn che giấu điều đó hơn bao giờ hết.

Sự bùng nổ của mạng xã hội góp phần làm tăng áp lực cho nhiều người. Nghiên cứu nói trên cũng đã tìm hiểu về lý do phụ nữ quan tâm nhiều đến hình thể của mình khi sinh con, và những lý do hàng đầu là lên ảnh đẹp hơn (31%), tránh việc trông mệt mỏi và kiệt sức (22%).

Một nghiên cứu khác cho hay phụ nữ thường bắt đầu trang điểm trong vòng hai giờ rưỡi sau khi sinh.

trangdiem1

Blogger làm đẹp Alexis Jayda ở California (Mỹ) quay lại phần hướng dẫn trang điểm trong khi chờ sinh. (Nguồn: alexisjayda) 

Đối với một số phụ nữ, việc trang điểm trước khi sinh được xem là cách giúp họ quên đi sự đau đớn do những cơn co thắt mang lại, trong khi nhóm khác muốn có hình ảnh đẹp nhất để đăng Instagram.

Chuyên gia trang điểm ở New York, Alaha Karimi, đã gây sốt trên mạng xã hội với ba bức ảnh trang điểm trước khi sinh mà cô chia sẻ năm 2016. Theo cuộc phỏng vấn sau đó với ABC News, cô kể mình đến bệnh viện từ 7h30 sáng và trải qua 10 giờ chuyện dạ dài đằng đẵng. Cần thứ gì đó để đánh lạc hướng bản thân khỏi những cơn đau, cô nghĩ ngay đến đồ nghề trang điểm.

Alaha nổi tiếng với phong cách trang điểm cô dâu. Cô đùa rằng nếu lớp trang điểm của mình không trôi sau một ngày cưới đầy cảm xúc và nước mắt, nó cũng sẽ giữ được qua thời gian chuyển dạ.

trangdiem2

Alaha và em bé vừa chào đời. (Nguồn: MakeupbyAlaha) 

Không phải mọi phụ nữ đều có khả năng tự trang điểm cho mình. Chuyên gia trang điểm Tegan Woodford thành phố Gold Coast, bang Queensland (Australia) được chị dâu mời đến để trang điểm khi sắp chuyển dạ.

“Tôi nhận được cuộc gọi từ chị dâu vào lúc 2h sáng, khi chị ấy có cơn co thắt đầu tiên”, Tegan nhớ lại. Cô vội vàng bay ngay chuyến đầu tiên trong ngày để tới thành phố Adelaide, bang South Australia sớm nhất có thể.

Ngay cả trước khi họ đến bệnh viện, một số phụ nữ đã lên kế hoạch trước cho việc sinh nở theo lịch trình của họ và thực hiện các cuộc hẹn đả kích như bà mẹ tương lai Christine từ Bắc Ireland.

trangdiem3 3

Tegan trang điểm cho chị dâu. (Nguồn: Tegan)  

Theo bác sĩ Shilpi Agarwal ở Washington, DC, trong quá trình mang thai, da của người phụ nữ thường sạm màu nhanh hơn, da chết tích tụ nhiều và cần nhiều lớp nền hơn để che đi khuyết điểm. Nhìn chung, phụ nữ cần tham khảo ý kiến của bác sĩ để xác định độ an toàn của sản phẩm trang điểm.

Theo một bệnh viện sản ở Arizona, Mỹ, hầu hết đồ trang điểm như phấn, kem nền, mascara, bút kẻ mắt… đều an toàn để sử dụng khi mang thai, miễn là bạn tránh xa những sản phẩm có chứa retinol hoặc axit salicylic.

Trào lưu trang điểm trước khi sinh tạo luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Nhiều người ủng hộ phụ nữ làm đẹp trong thời khắc quan trọng. Họ tin rằng những bức ảnh chụp lại khi đó không phải chủ yếu để phục vụ mạng xã hội mà sẽ là kỷ niệm đẹp để người mẹ lôi ra ngắm nghía về sau. Quan trọng nhất là họ cảm thấy thoải mái và chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho việc sinh nở.

Trái lại, nhiều người cảm thấy việc trang điểm kỹ lưỡng trước khi lên bàn đẻ là “làm quá”. “Chuyện gì xảy ra với con người ngày nay vậy? Họ sống chết vì Facebook, Instagram”, một người bình luận. “Thật đáng buồn cho những người này. Bạn sắp đưa một đứa trẻ đến với thế giới, đó là khoảnh khắc đẹp đẽ và thiêng liêng nhất. Vẻ ngoài chẳng phải là điều gì to tát để bạn phải quan tâm”, người khác viết. 

Vy Anh
Bình luận
vtcnews.vn