Trả hoá đơn viện phí 20 tỷ đồng sau khi...chết

Sức khỏeThứ Sáu, 04/10/2013 10:38:00 +07:00

(VTC News) - Một bệnh nhân đã tử vong sau hơn 1 năm nằm bất động trong bệnh viện, số tiền viện phí khiến gia đình phải giật mình. (Hùng Phú)

Ông Danny Foo, 48 tuổi, một doanh nhân ngụ tại Singapore, đã tử vong vào tuần trước sau 14 tháng sống thực vật.

Ông Danny Foo, 48 tuổi, một doanh nhân ngụ tại Singapore, đã tử vong vào tuần trước sau 14 tháng sống thực vật.

Theo Asiaone, người đàn ông này rơi vào hôn mê kể từ tháng 7 năm ngoái, 2 tuần sau khi trải qua ca điều trị nhiễm trùng chân ở một phòng mạch tư.

Theo Asiaone, người đàn ông này rơi vào hôn mê kể từ tháng 7 năm ngoái, 2 tuần sau khi trải qua ca điều trị nhiễm trùng chân ở một phòng mạch tư.

Khi qua đời, gia đình ông đã tá hoả vì nhận được tờ thanh toán viện phí từ bệnh viện lên đến 1,2 triệu đô la Singapore (tương đương 20 tỷ đồng).

Khi qua đời, gia đình ông đã tá hoả vì nhận được tờ thanh toán viện phí từ bệnh viện lên đến 1,2 triệu đô la Singapore (tương đương 20 tỷ đồng).

May mắn thay, trước đó ông đã mua bảo hiểm nên chỉ phải trả 10% số tiền trên (tương đương 2 tỷ đồng). Nhưng theo ông Steven, anh ruột của  Danny, số tiền này vẫn quá lớn đối với cả gia đình.

May mắn thay, trước đó ông đã mua bảo hiểm nên chỉ phải trả 10% số tiền trên (tương đương 2 tỷ đồng). Nhưng theo ông Steven, anh ruột của Danny, số tiền này vẫn quá lớn đối với cả gia đình.

Trong ảnh là ông Danny, người vừa qua đời tuần trước, và 2 con trai cùng người vợ của mình.

Trong ảnh là ông Danny, người vừa qua đời tuần trước, và 2 con trai cùng người vợ của mình.

Được biết, ông Danny rơi vào đời sống thực vật ngay trong ngày đầu tiên bệnh viện phẫu thuật bàn chân nhiễm trùng của ông. Lúc ấy, các bác sĩ tại đây không hề hay biết nguyên nhân vì sao bệnh nhân hôn mê.

Được biết, ông Danny rơi vào đời sống thực vật ngay trong ngày đầu tiên bệnh viện phẫu thuật bàn chân nhiễm trùng của ông. Lúc ấy, các bác sĩ tại đây không hề hay biết nguyên nhân vì sao bệnh nhân hôn mê.

Bình luận
vtcnews.vn