Tội nghiệp 2 bé sơ sinh vừa chào đời lộ nội tạng ngoài thành bụng

Sức khỏeThứ Tư, 28/03/2018 08:04:00 +07:00

Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, bệnh viện tiếp nhận hai bệnh nhi thoát vị cuống rốn và hở thành bụng.

Trước đó, cả hai trường hợp đều phát hiện bé bị thoát vị cuống rốn và hở thành bụng qua siêu âm tiền sản.

Ngay sau chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ, các phẫu thuật viên và bác sĩ hồi sức sơ sinh có mặt tại phòng sinh trực tiếp thăm khám và chuyển hai bệnh nhi được đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Trường hợp bé thứ nhất sinh mổ chủ động, thai 39 tuần, cân nặng lúc sinh 3,2kg, có khối thoát vị ở cuống rốn đường kính 6 cm, còn màng, tạng thoát vị là gan và ruột, hồng hào. Cháu bé được phẫu thuật.

Ca phẫu thuật kéo dài trong 1 tiếng đồng hồ, các bác sĩ tiến hành đưa tạng thoát vị vào ổ bụng và khâu phục hồi thành bụng.

ho-thanh-bung2

 Bé sơ sinh bị thoát vị ở cuống rốn còn màng, tạng thoát vị là gan và ruột. 

Sau mổ ba ngày, bệnh nhi tỉnh, bắt đầu nuôi ăn bằng sữa qua sonde dạ dày, vết mổ khô.

Trường hợp bé thứ hai sinh thường, thai 37 tuần, cân nặng lúc sinh 2,6kg, có thoát vị toàn bộ ruột non qua khe hở thành bụng, ruột hồng hào, đường kính khe hở ở thành bụng 3cm.

Ê kíp phẫu thuật tiến hành đưa tạng thoát vị vào thành bụng và khâu phục hồi thành bụng, thời gian phẫu thuật kéo dài 1 tiếng đồng hồ. Sau mổ 2 ngày, hiện bé còn thở máy thông số thấp, vết mổ khô.

ho-thanh-bung 3

 Trường hợp bé sơ sinh thứ 2 thoát vị toàn bộ ruột non qua khe hở thành bụng.

Với nỗ lực của toàn bộ y bác sĩ 2 Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, 2 bé sơ sinh được phẫu thuật thành công khi chưa được 5 giờ tuổi.

Video: Bác sĩ Hoàng Công Lương nói gì sau khi bị truy tố?

Thu Nga
Bình luận
vtcnews.vn